Mỹ tung vũ khí bí mật chống thủy lôi Iran

19/01/2012 11:56
Theo Báo Người Lao Động
Cách đây không lâu, tình báo Mỹ cảnh báo Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz bằng cách rải thủy lôi.
Cá heo được huấn luyện dò thủy lôi từ lâu. Ảnh: Hải quân Mỹ
Cá heo được huấn luyện dò thủy lôi từ lâu. Ảnh: Hải quân Mỹ
“Cá heo có khả năng phân biệt các vật tự nhiên và nhân tạo một cách đáng kinh ngạc. Khi phát hiện thủy lôi, chúng sẽ đánh dấu bằng phao nổi cho thợ lặn hải quân đến phá” – ông Keating giải thích. Lần “tham chiến” gần đây nhất của cá heo là tại cuộc xâm lược Iraq năm 2003 và chúng phát hiện được hơn 100 thủy lôi của lực lượng Saddam Hussein. >> căng thẳng Mỹ - Iran Cá heo không phải là động vật đầu tiên bị quân đội Mỹ trưng dụng. Năm ngoái, hãng tin ABC cho biết cá voi và sư tử biển cũng được dùng để dò tìm thủy lôi từ thập niên 1960. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với ý tưởng dùng cá heo làm quân tiên phong dù hải quân Mỹ đã khẳng định cá heo không bao giờ đến quá gần thủy lôi. >> căng thẳng Mỹ - Iran Các nhà bảo vệ động vật đã gửi thư phản đối đến Bộ Quốc phòng, cảnh báo cá heo có thể bị lực lượng đối phương giết chết trong lúc dò mìn. Cách đây không lâu, tình báo Mỹ cảnh báo Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz bằng cách rải thủy lôi. >> căng thẳng Mỹ - Iran Và hải quân Mỹ đã tìm ra phương cách đối phó: sử dụng cá heo. Đô đốc hải quân đã về hưu Tim Keating của Mỹ cho rằng cá heo có thể là trợ thủ đắc lực giúp hải quân Mỹ duy trì lưu thông qua eo biển chiến lược Hormuz nhờ bản năng phát hiện và định vị các vật dưới nước.>> căng thẳng Mỹ - Iran
Theo Báo Người Lao Động