TQ bất ngờ chỉ trích Mỹ là nguồn tấn công mạng vào quân đội

01/03/2013 09:25
Theo VOR
(GDVN) - Đài Tiếng nói nước Nga dẫn tin từ TQ cho hay, phần lớn những cuộc tấn công hacker vào trang điện tử của các cơ quan quân sự Trung Quốc có nguồn gốc từ Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Geng Yanshen tuyên bố điều này tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Trong năm 2012, trung bình hàng tháng 144 ngàn lần nguồn tài nguyên trực tuyến của các cơ quan quân sự Trung Quốc trở thành mục tiêu tấn công của hacker nước ngoài.

62,9% các vụ tấn công không gian mạng được thực hiện từ lãnh thổ Hoa Kỳ.

Vào tuần trước, công ty Mỹ Mandiant, hoạt động trong lĩnh vực bảo mật Internet, đã công bố một báo cáo về tấn công không gian mạng từ Trung Quốc.

Tài liệu khẳng định các đơn vị quân sự Trung Quốc bí mật đứng đằng sau những vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào doanh nghiệp ở Hoa Kỳ.

Ngày 20 tháng 2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ thông tin này và tại cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Geng Yanshen nói rằng, quân đội Trung Quốc không sở hữu đơn vị đặc biệt để tiến hành chiến tranh mạng.
Theo VOR