Tên lửa Trung Quốc được sử dụng thành công ở Syria?

15/03/2013 09:23
Theo VOR
(GDVN) - Hôm thứ Năm AFP cho biết tin này, dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc.
Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin cho hay, tên lửa do Trung Quốc chế tạo đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công máy bay trực thăng của lực lượng chính phủ Syria.


Hôm thứ Năm AFP cho biết tin này, dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Trong một số đoạn video được cái gọi là "Quân đội Syria" công bố, các phiến quân đã bắn rơi hai máy bay trực thăng Mi-8/17 nhờ sử dụng tên lửa MANPADS do Trung Quốc chế tạo, "Global Times" cho biết.

Tờ báo cho biết rằng tên lửa Trung Quốc đã được sử dụng để tham gia tấn công các mục tiêu trong các cuộc xung đột khác nhau, và hoạt động của chúng ở Syria được ghi lại trong video.

Làm thế nào mà các chiến binh có được tên lửa Trung Quốc – tờ báo không tiết lộ. Tuy nhiên, sự thành công của MANPADS FN-6 có thể nâng cao vị thế của sản xuất quốc phòng Trung Quốc, tờ báo cho biết.

Trong khi đó, nhà sản xuất MANPADS FN-6 - Tổng công ty Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc từ chối bình luận về tin này.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hua Chunying cho biết Bộ Ngoại giao đã không nhận được thông tin như vậy.
Theo VOR