Thổ Nhĩ Kỳ đóng 8 khinh hạm mới

14/12/2012 09:38
Theo QĐND/lenta
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết đinh chi 7 tỷ USD đóng 8 khinh hạm mới lớp TF2000. Theo Defense News, dự án trên sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn.
Trong giai đoạn đầu, 4 khinh hạm đầu tiên sẽ được đóng mới dựa trên cơ sở hợp tác với đối tác nước ngoài, còn giai đoạn 2, ngành công nghiệp quốc phòng sẽ tự đóng mới 4 khinh hạm còn lại theo bản quyền chuyển giao.
Khinh hạm tàng hình (ảnh minh họa)
Khinh hạm tàng hình (ảnh minh họa)

Theo Thư ký Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSM), tham gia vào gói thầu đóng 8 khinh hạm mới sẽ là hãng Lockheed Martin, BAE Systems và Navantia. Đối tác Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào chương trình này sẽ là công ty Aselsan (phụ trách phát triển hệ thống ra-đa trên hạm).

Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu phát triển thế hệ khinh hạm TF2000 từ những năm 1990. Tới năm 2007, Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ trình lên Quốc hội nước này kế hoạch đóng mới 4 khinh hạm mới và điều khoản có thể đóng thêm 2 chiến hạm cùng loại mới.

Trong biên chế hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, khinh hạm TF2000 sẽ đảm nhiệm khả năng phòng không hải quân.

Với tổng lượng choán nước đạt 6.000 tấn, khinh hạm lớp TF2000 có thể đạt tốc độ hải trình tối đa tới 28 hải lý/giờ.

Nhờ thiết kế đa nhiệm, TF2000 sẽ được trang bị tên lửa hành trình và phòng không hiện đại, nhưng không rõ chủng loại cụ thể. Liên quan tới vấn đề này, Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã đề nghị Mỹ cung cấp cho nước này tổ hợp tên lửa phòng không SM-2, trực thăng hải quân đa nhiệm S-70B2 Seahawk và tổ hợp máy bay không người lái hải quân.

Ngoài TF2000, SSM cũng theo đuổi chương trình phát triển chiến hạm nội địa với sự hỗ trợ của đối tác nước ngoài.

Theo QĐND/lenta