Trung Quốc cử người sang Mỹ học kinh nghiệm dùng tàu sân bay

13/09/2013 16:07
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Ban lãnh đạo quân sự của Trung Quốc sẽ thông qua quyết định về tương lai sử dụng “Liêu Ninh” - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - trong vòng 2-3 năm tới, - như thông báo của Tư lệnh Hải quân Đô đốc Ngô Thắng Lợi trong chuyến thăm Hoa Kỳ.
Tàu sân bay Liêu Ninh
Tàu sân bay Liêu Ninh

Các thủy thủ Trung Quốc đang tiếp tục khóa huấn luyện chuyên sâu trên tàu. Hiện giờ trên boong hàng không mẫu hạm có 36 máy bay, còn thủy thủ đoàn tham gia chu trình kiểm tra hoạt động của các trang thiết bị, - như ông Ngô cho biết tại Washington.

Đô đốc Ngô dẫn đầu đoàn đại biểu Hải quân Trung Quốc sang thăm và tìm hiểu kinh nghiệm của người Mỹ về sử dụng tàu sân bay. Trong thời gian chuyến thăm, phái đoàn Trung Quốc sẽ lên tàu sân bay hạt nhân "Carl Vinson" đang đậu tại căn cứ ở San Diego, California.

Tàu sân bay "Liêu Ninh" được chuyển giao cho Hải quân Trung Quốc hồi tháng Chín năm ngoái tại xưởng đóng tàu Đại Liên ở đông-bắc Trung Quốc.

Con tàu được tu chỉnh trên cơ sở tàu sân bay xô-viết chưa đóng xong "Varyag" và Trung Quốc mua lại của Ukraine thời cuối những năm 1990.
Theo Tiếng nói nước Nga