Trung Quốc sẽ sử dụng tàu sân bay cho Biển Đông, không cho Senkaku?

22/01/2014 05:46
Việt Dũng
(GDVN) - Trung Quốc sẽ hoàn thành chế tạo tàu sân bay mới vào năm 2018, sẽ sở hữu ít nhất 4 tàu sân bay, muốn chiếm ưu thế trước Nhật Bản, sẽ triển khai ở Biển Đông.
Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc
Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc

Tờ "Sankei Shimbun" Nhật Bản ngày 19 tháng 1 đã đưa ra đánh giá đối với thông tin "Trung Quốc đang chế tạo tàu sân bay thứ hai", cho rằng "Hải quân Trung Quốc sở hữu tàu sân bay có thể chiếm ưu thế về tâm lý đối với Lực lượng Phòng vệ".

Truyền thông Nhật Bản đã đưa nhiều tin về động thái mới liên quan đến tàu sân bay của Trung Quốc. Tờ "Sankei Shimbun" còn dẫn các nguồn tin từ Đảng Cộng Sản có quan hệ gần gũi với Quân đội Trung Quốc cho biết "tàu sân bay sẽ triển khai ở vùng biển cách xa Trung Quốc như Biển Đông, đảo Senkaku quá gần, sẽ không sử dụng".

Tờ "Minh báo" Hồng Kông dẫn thông tin trên trang "Đại công báo" cho biết, khi thảo luận nhóm đoàn đại biểu Đại Liên của Hội nghị đại biểu nhân dân tỉnh Liêu Ninh, bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh Vương Mân ngày 18 tháng 1 tiết lộ thông tin liên quan đến việc tàu sân bay đang chế tạo.

Ông Vương Mân cho biết, tàu sân bay thứ hai đang chế tạo tại Đại Liên, thời gian dự kiến là 6 năm, trong tương lai Hải quân Trung quốc sẽ sở hữu ít nhất 4 tàu sân bay, ngoài ra, Đài Liên còn đang chế tạo 2 tàu khu trục Type 052D tiên tiến.

Tàu khu trục tên lửa mới Type 052D Trung Quốc
Tàu khu trục tên lửa mới Type 052D Trung Quốc

Tờ "Nam Hoa buổi sáng" Hồng Kông ngày 19 tháng 1 cho rằng, đây là lần đầu tiên quan chức cấp cao thừa nhận Trung Quốc đang chế tạo tàu sân bay thứ hai và thời gian, địa điểm chế tạo.

Theo bài báo, mạng Đại công báo không hề giấu giếm nói rõ thời gian hoàn thành, nhưng căn cứ vào việc tàu Liêu Ninh bàn giao cho Hải quân Trung Quốc vào tháng 9 năm 2012, dự kiến tàu sân bay mới sẽ chế tạo xong vào năm 2018.

Tờ "Nam Hoa buổi sáng" cho rằng, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối trả lời câu hỏi có liên quan của tờ "Nam Hoa buổi sáng chủ nhật".

Tờ "Nhật báo Đài Loan" ngày 19 tháng 1 cho rằng, thông tin quan trọng tự chế tạo tàu sân bay của Trung Quốc do quan chức địa phương công bố tuy có "mùi" cảnh cáo Mỹ, Nhật Bản, nhưng cũng làm cho nhà cầm quyền Bắc Kinh có không gian xoay xở hoặc thăm dò.

Nếu do Bộ Quốc phòng tuyên bố, "mùi" đe dọa đồng minh Mỹ-Nhật nặng nề, do bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh - "địa chủ" của nhà máy đóng tàu tuyên bố, có thể làm giảm sự nhạy cảm.

Máy bay chiến đấu J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh
Máy bay chiến đấu J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh
Việt Dũng