Về vấn đề bán vũ khí cho các nước châu Á Thái Bình Dương

26/02/2013 15:26
Theo VOR
(GDVN) - Do tính chất của khu vực, có thể được coi các mặt hàng phổ biến nhất là các hệ thống kỹ thuật...
Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang Hợp tác Kỹ thuật Quân sự (FSMTC) Konstantin Biryulin
Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang Hợp tác Kỹ thuật Quân sự (FSMTC) Konstantin Biryulin

Nga dự định tích cực phát triển và thúc đẩy hợp tác quân sự với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Itar-Tass, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang Hợp tác Kỹ thuật Quân sự (FSMTC) Konstantin Biryulin, người đứng đầu đoàn đại biểu Nga tại triển lãm hàng không quốc tế khai mạc hôm nay "Avalon-2013" cho biết.

Trả lời câu hỏi, mô hình thiết bị của Nga có thể xem là phù hợp nhất cho xuất khẩu sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Phó giám đốc FSMTC nói: "Tùy thuộc vào nhu cầu của từng nước, chúng tôi có thể cung cấp một loạt các loại vũ khí, từ vũ khí nhỏ cho đến thiết bị chiếu sáng".

Do tính chất của khu vực, có thể được coi các mặt hàng phổ biến nhất là các hệ thống kỹ thuật, hệ thống radar và nhiều thứ khác nữa.

>> Follow us on Facebook
>> Tin mới nhất về tàu ngầm Kilo của Việt Nam
>> Báo Trung Quốc đăng ảnh các học viên tàu ngầm Việt Nam tại Nga
>> Nga thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội cho Việt Nam

Theo VOR