Bàn ghế đã sẵn sàng cho buổi học đầu tiên |
Tấm bảng này sẽ ghi lại hoạt động của lớp học Hy Vọng |
Bảng chính cũng đã sẵn sàng |
Đèn điện, điều hòa cũng đã chuẩn bị xong đảm báo điều kiện học tập tốt nhất cho các em |
Mọi công tác chuẩn bị đang gấp rút để hoàn tất |
Ảnh Bác hồ cũng đã được treo lên |
Khăn đỏ, bút chì 100 chiếc |
Mỗi em sẽ được tặng một bộ đầy đủ đồ dùng học tập từ cặp sách đến sách vở, bút viết... |
Trong lớp có trang bị bình nước lọc để các em không phải đi lại nhiều |
Lớp học có 2 tủ để đựng đồ dùng học tập của các em |
Các em sẽ viết lên tấm bảng này, kiến thức, tình yêu, niềm tin, ước mơ, nghị lực và hy vọng sống mãnh liệt |
Dù mệt nhưng ai trong nhóm chuẩn bị cũng vui và háo hức chờ đón buổi lễ khai giảng |
Những đồ dùng học tập sẽ liên tục được trang bị đảm bảo các cho các em luôn có đủ đồ dùng để học tập |
Khuôn viên đầy cây xanh, nơi lý tưởng để nghỉ ngơi sau mỗi giờ học |
Thu Hòe