Nóng tối 2/4: Sẽ bí mật tiến hành thanh tra xăng dầu

02/04/2012 19:46
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Sẽ thanh tra xăng dầu trong bí mật, sắp hoàn thành gia hạn visa cho 42 lao động bị tạm giữ ở Malaysia... là những thông tin nóng tối 2/4.
Sẽ thanh tra xăng dầu trong bí mật
Nguồn tin trên báo Đất Việt cho hay, thông tin trên được Chánh thanh tra Bộ KH - CN Trần Minh Dũng cho biết ngày 1/4. Theo đó, tất cả các đợt kiểm tra liên ngành sẽ được giữ yếu tố bí mật, bất ngờ đến phút chót để tránh việc lọt thông tin ra ngoài gây khiến các chủ cây xăng có thời gian chuẩn bị đối phó. 

Thanh tra xăng dầu tại một cây xăng. Ảnh: Thanh tra Bộ KH - CN
Thanh tra xăng dầu tại một cây xăng. Ảnh: Thanh tra Bộ KH - CN

Cũng theo ông Trần Minh Dũng, năm 2008, Bộ KH - CN cũng đã có đợt thanh tra chuyên đề xăng dầu. Tại đợt thanh tra này, nội dung tập trung chủ yếu vào thanh tra về mặt đo lường. Tuy nhiên, đợt thanh tra năm 2012 này, Thanh tra Bộ KH - CN cho biết, ngoài lĩnh vực đo lường, sẽ tập trung mạnh vào chất lượng xăng dầu, vì đây đang là điểm nóng mà dư luận xã hội đang quan tâm, đặc biệt sau sự cố cháy nổ các phương tiện cơ giới đang gây hoang mang trong xã hội. 
Sắp hoàn thành gia hạn visa cho 42 lao động bị tạm giữ ở Malaysia

Dân Việt đưa tin, ngày 1/4, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, trong tuần này, 42 nữ lao động Việt Nam bị tạm giữ tại Malaysia sẽ được chủ sử dụng lao động là Công ty ASMANA Sdn Bhd hoàn thành việc làm thủ tục gia hạn visa.

Hiện, một số lao động đã chấp thuận chuyển sang Công ty NS Medic để làm việc. Trước đó, ngày 29/3, Công ty ASMANA Sdn Bhd đã thanh toán trực tiếp các khoản tiền lương tháng 2, làm thêm tháng 1 và 2 cho lao động Việt Nam đang ở Penang (thuộc nhóm 69 lao động không bị tạm giữ).

Lao động được nhận từ 2.000 - 3.000 ringgit (tương đương từ 14- 20 triệu đồng). Đối với lao động đang bị tạm giữ, ASMANA Sdn Bhd phải thanh toán tiền lương cơ bản và cả tiền bồi thường do bị tạm giữ. Các lao động sẽ nhận được tiền trong tuần này.
Cứu hộ thành công 32 thuyền viên

Thanh niên Online đưa tin, sáng nay, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cho biết, trên đường về đảo Phú Quý tránh bão số 1, tàu BTh 96888 TS của ông Nguyễn Thành Trường (thuyền trưởng, ở xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận) đã bị phá nước. 

Nước tràn vào thân tàu uy hiếp tính mạng 32 lao động trên tàu.

Thuyền trưởng đã phát lệnh cứu hộ về trung tâm chỉ huy của Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận. 

Một căn nhà ở huyện Hàm Tân bị sập hoàn toàn
Một căn nhà ở huyện Hàm Tân bị sập hoàn toàn

Trong lúc này, một tàu khác ở đảo Phú Quý nhận được tin đã quay lại cứu nạn số thuyền viên và lai dắt thành công tàu BTh 96888 TS an toàn.

Khoảng 2 giờ sáng nay 2/4, tàu BTh 96888 TS đã vào đến bờ biển Phan Thiết an toàn.

Hà Nội: Đi xế hộp bắn nhau náo loạn vùng quê

Thông tin trên Vietnamnet, khoảng 1 giờ sáng 2/4, tại khu vực đê thuộc xóm 4, thôn Đồng Nhân (xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã xảy ra một vụ đấu súng, thanh toán lẫn nhau nghiêm trọng, làm người dân trong vùng hoang mang.
Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng công an xã Đông La đã lập tức có mặt.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới, các đối tượng tham gia hỗn chiến đã nhanh chóng rời khỏi khu vực này.

Tại hiện trường chỉ còn lại 4 xe ô tô cá nhân và 1 chiếc taxi cùng nhiều dao, phớ, kiếm, gậy gộc.
Tại hiện trường chỉ còn lại 4 xe ô tô cá nhân và 1 chiếc taxi cùng nhiều dao, phớ, kiếm, gậy gộc.

Tại hiện trường chỉ còn lại 4 xe ô tô cá nhân và 1 chiếc taxi cùng nhiều dao, phớ, kiếm, gậy gộc.

Vứt rải rác trên đoạn đê dài khoảng 100m là hung khí trong vụ thanh toán lẫn nhau lúc nửa đêm.

Hiện chưa có con số cụ thể về số người thương vong.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh sự việc và đang tiếp tục điều tra vụ việc nghiêm trọng này.
TP.HCM thêm nhiều tuyến đường một chiều

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, dự kiến trong tháng 4/2012, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện nhiều tuyến đường một chiều tại 6 khu vực. 
Cụ thể các tuyến như sau: Tuyến đường Bùi Thị Xuân - Sương Nguyệt Ánh, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh thuộc các Quận 1, 3; đường Thành Thái - Sư Vạn Hạnh (từ đường Ba Tháng Hai đến Tô Hiến Thành), Quận 10; đường Lạc Long Quân - Ni Sư Huỳnh Liên một chiều đường Hồng Lạc hướng từ Lạc Long Quân tới Ni Sư Huỳnh Liên và đường Ni Sư Huỳnh Liên hướng từ Hồng Lạc đến Lạc Long Quân, quận Tân Bình; khu vực ngã tư Bốn Xã (Quận Tân Phú) một chiều đường Phan Anh từ ngã tư Bốn Xã đến hẻm 252 Phan Anh; các tuyến đường gần nút giao thông Gò Dưa (Quận Thủ Ðức) một chiều đường số 10 và 11. 
Theo Sở Giao thông vận tải, việc tổ chức các tuyến đường một chiều là một trong những giải pháp quan trọng để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông của Thành phố năm 2012.
Vợ Bin Laden đối diện mức án 10 năm tù

Trên trang Bee.net.vn dẫn lại tin, ba người vợ của trùm khủng bố Osama bin Laden có thể sẽ bị truy tố vì tội cư trú bất hợp pháp tại Pakistan.
Mức án cao nhất đối với tội danh này là 10 năm tù giam.
Ba người phụ nữ mà giới chức Mỹ cùng Pakistan xác nhận là Amal Ahmed Abdul Fateh, Khairiah Sabar và Siham Sabar, đã bị giam giữ từ hồi tháng 5/2011 khi Osama bin Laden bị tiêu diệt.

Ngôi nhà được cho là nơi giam giữ 3 người vợ của Bin Laden. Ảnh: CNN.
Ngôi nhà được cho là nơi giam giữ 3 người vợ của Bin Laden. Ảnh: CNN.

Giới chức Pakistan đã bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lí chống lại 3 người này vì cho rằng họ đã nhập cư bất hợp pháp vào Pakistan. 
Một nguồn tin liên quan tới vụ án này cho biết cáo trạng dự kiến sẽ được thành lập vào ngày 2/4.
Thái Lan xác định được kẻ đánh bom kinh hoàng ở Hatyai

Nguồn tin trên VOV Online cho hay, ngày 2/4, trả lời phỏng vấn báo chí, Phó Thủ tướng Thái Lan Chaloem Yubumrung cho biết, qua camera có thể biết được kẻ đánh bom kinh hoàng ở các tỉnh cực Nam trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, chưa thể tiết lộ danh tính. Cảnh sát Thái Lan sẽ ra lệnh bắt giữ tên này trong một ngày gần đây.

Hiện trường một vụ đánh bom tại cực Nam Thái Lan. Ảnh: Internet
Hiện trường một vụ đánh bom tại cực Nam Thái Lan. Ảnh: Internet

Cùng ngày, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã đi kiểm tra địa bàn bị đánh bom sau khi chủ trì phiên họp Nội các trong vòng 1 giờ. Theo bà Yingluck, chuyến đi này nhằm động viên tinh thần người dân khu vực xảy ra đánh bom bạo lực. Bà Yingluck cho biết, bà đã chỉ đạo tăng cường an ninh bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp Tết té nước sắp tới do tình hình bạo lực gia tăng ở cực Nam.
Hải Phong (Tổng hợp)