Nóng tối 8/4: Quảng Ninh: Kinh hoàng vụ giết người đốt xác phi tang

08/04/2012 20:08
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Kinh hoàng vụ giết người đốt xác phi tang. Gọi 113 tấp nập vì... buồn. Lào Cai: Mưa kéo dài, lũ tiểu mãn sớm ở nhiều nơi... là những tin nóng tối 8/4.
Kinh hoàng vụ giết người đốt xác phi tang

Nguồn tin trên báo Người lao động cho hay, ngày 8/4, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 1 tuần tiến hành điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nạn nhân trong vụ giết người, đốt xác phi tang kinh hoàng được phát hiện ngày 31/3/2012 tại khu vực khe hố rác tiếp giáp lề đường Quốc lộ 279 thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh).

Người dân địa phương kinh hoàng khi phát hiện xác người bị đốt cháy cạnh đường.
Người dân địa phương kinh hoàng khi phát hiện xác người bị đốt cháy cạnh đường.
Nạn nhân được xác định tên là Trọng, sinh 1979, trú ở khu Cột 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).
Khi được phát hiện vào ngày 31/3, nạn nhân trong tình trạng tóc bị cháy đen, cơ thể bị biến dạng hoàn toàn. Ngoài ra, phần hộp sọ được xác định có thương tích do vật sắc tác động. Cơ quan điều tra xác định thời gian anh Trọng bị đốt xác vào khoảng 8 giờ ngày 31/3.
Theo nguồn tin riêng của báo, cơ quan điều tra cũng đã xác định được hung thủ đã ra tay sát hại anh Trọng và đang tập trung truy bắt đối tượng. Nhận định ban đầu, kẻ thủ ác đã ra tay sát hại anh Trọng để giải quyết mâu thuẫn.
Gọi 113 tấp nập vì... buồn

Cũng thông tin trên báo Người lao động, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Huỳnh Hoài Nam (SN 1995, ngụ xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự - Đồng Tháp) về hành vi gọi điện thoại quấy rối lực lượng Cảnh sát 113.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Hoài Nam thừa nhận, hơn 1 năm qua, mỗi khi y buồn là lấy điện thoại gọi cho 113 báo tin giả để “giải sầu”.

Ngoài ra, lúc rảnh việc, Nam còn gọi đến công an xã Bình Thạnh tố giác những tụ điểm cờ bạc không có thật trên địa bàn để quấy rối.

Nam cũng thừa nhận, y thực hiện những việc quấy rối này đến 50 lần vào những giờ nghỉ trưa và lúc đêm khuya.

Lào Cai: Mưa kéo dài, lũ tiểu mãn sớm ở nhiều nơi
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, mưa diện rộng kéo dài từ đêm 7 đến 11 trưa 8/4 đã khiến các con suối ở phía tây nam của tỉnh Lào Cai như suối Mường Hoa (Sa Pa), Nâm Mu, Nậm Chăn, suối Nhù (huyện Văn Bàn), Ngòi Phát (Bát Xát) có lũ tiểu mãn sớm.

Lũ tiểu mãn trên sông Hồng ở Lào Cai. Ảnh: Internet.
Lũ tiểu mãn trên sông Hồng ở Lào Cai. Ảnh: Internet.

Biên độ lũ dao động bình quân 40cm. Cá biệt có nơi lên như suối Tằng Loỏng, Nặm Mu và suối Cốc San từ Sa Pa chảy qua Bảo Thắng và thành phố Lào Cai có biên độ lũ trên 100cm, gây ngập cục bộ một số cây trồng và ruộng mới cấy. Tuy nhiên, diện tích thiệt hại là không đáng kể, nhưng đây cũng là lời cảnh báo sớm về những diễn biến hết sức phức tạp của thời tiết ngay từ đầu mùa mưa năm nay. 
Theo ngành nông nghiệp Lào Cai, mưa 2 ngày qua đã bổ sung một lượng nước đáng kể cho các hồ, đập thủy lợi, thủy điện và sông suối, tưới dưỡng cho cây trồng vụ xuân, đặc biệt là chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng trước đó, giảm nguy cơ cháy rừng. 
Chìm đò, 3 người chết và mất tích

Thanh niên Online đưa tin, khoảng 23 giờ đêm 7/4/2012, trên sông Vàm Cỏ thuộc địa phận giáp ranh 3 xã Lộc Giang (Long An), An Hòa và Phước Chỉ (H.Trảng Bàng, Tây Ninh) xảy ra một vụ chìm đò làm 3 người chết và mất tích.

Theo thông tin ban đầu, Võ Thanh Tuấn (19 tuổi, ngụ ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ) lái đò chở 3 người bạn cùng làm công nhân khu công nghiệp Trảng Bàng từ xã An Hòa về nhà chơi gồm Nguyễn Thanh Triều (17 tuổi), Nguyễn Trường Giang (21 tuổi, cả hai đều ngụ ấp Phước Hội, xã Gia Bình, H.Trảng Bàng) và Nguyễn Văn Thoại (17 tuổi, ngụ ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu, Tây Ninh).

Khi đến khu vực sông Vàm Cỏ thì đò bị chìm. Tuấn biết bơi nên thoát chết còn ba người bạn đều bị chìm.

Sau khi nhận tin báo, Công an H.Trảng Bàng phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

Khoảng 16 giờ ngày 8/4/2012, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể hai người. Nạn nhân còn lại vẫn còn mất tích.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Cảnh báo thiên tai bằng nhắn tin qua điện thoại

Báo Sài Gòn Tiếp thị đưa tin, UBND TP.HCM vừa chỉ đạo ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan cập nhật thông tin cảnh báo thiên tai bằng nhắn tin qua điện thoại di động; đồng thời nghiên cứu bản tin dự báo để truyền đạt tin kịp thời, dễ hiểu và cụ thể hóa địa bàn ảnh hưởng bởi thiên tai, để người dân chủ động phòng tránh kịp thời, hiệu quả.

Việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu dưới nhiều hình thức cho mọi đối tượng; đề ra quy phạm xây dựng các công trình công cộng, nhà ở đảm bảo chắc chắn, an toàn trước tác động của thiên tai, bão lũ cũng được thành phố yêu cầu phải nghiên cứu, làm ngay.

Tổng thống Pakistan thăm nước láng giềng Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 8/4, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã tới thăm Ấn Độ và ăn trưa với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh. 

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari gặp Thủ tướng nước chủ nhà, Ấn Độ Manmohan Singh. Ảnh: AP.
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari gặp Thủ tướng nước chủ nhà, Ấn Độ Manmohan Singh. Ảnh: AP.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Pakistan tới nước láng giềng Ấn Độ trong vòng 7 năm qua; đồng thời là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này trong gần 3 năm kể từ cuộc gặp tại Yekaterinburg (Nga) năm 2009. Tháp tùng ông Zardari là một phái đoàn lớn gồm nhiều quan chức, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik. 
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai lãnh đạo đã tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có chủ nghĩa khủng bố, sự hiện diện của những kẻ tham gia hoạt động chống Ấn Độ tại Pakistan, và cả vấn đề khu vực đang tranh chấp Kashmir.
Thái Lan tăng cường an ninh các tỉnh cực Nam

VOV Online đưa tin, nhằm đảm bảo an tòan cho người dân và khách du lịch, đặc biệt trong dịp tết Té nước cổ truyền Songkran sau khi xảy ra đánh bom bạo lực ở 3 tỉnh cực Nam, Chính phủ Thái Lan đã tăng cường an ninh chặt chẽ.

Tư lệnh cảnh sát Thái Lan, Đại tướng Priewpan cho báo chí biết, Cơ quan cảnh sát quốc gia đã lên kế hoạch phòng chống khủng bố ở các tỉnh cực nam. Trong đó, thiết lập 46 điểm kiểm soát tại tỉnh Songkran, kiểm tra xe ra vào để phòng chống gây rối; Chuẩn bị sẵn 7 điểm an toàn trong khu dân cư theo Đạo Phật dùng để đỗ các xe ngoại tỉnh.

Cảnh sát Thái Lan. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Trước đó, lực lượng an ninh Thái Lan đã xác định được danh tính và ra lệnh bắt hai kẻ đánh bom bạo lực khách sạn Lee Garden Plaza ở thành phố Hatyai, tỉnh Songkhla. Cảnh sát Thái Lan cho biết, nhóm đánh bom bạo lực vẫn lẩn trốn ở các tỉnh cực Nam, chưa trốn ra nước ngoài như tin đồn.
Hải Phong (Tổng hợp)