Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đến Việt Nam

03/06/2012 15:13
Duy Vũ (Nguồn: AP, Stripes)
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đến một căn cứ hải quân và không quân Mỹ cũ ở Vịnh Cam Ranh, Việt Nam. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đến một căn cứ hải quân và không quân Mỹ cũ ở Vịnh Cam Ranh, Việt Nam và trở thành quan chức cấp cao nhất ở Mỹ đến khu vực Vịnh Cam Ranh của Việt Nam kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đến Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đến Việt Nam.

Ông Panetta cho biết ông hy vọng sẽ khuyến khích những nỗ lực kết hợp với Việt Nam để tìm thêm thi thể của những lính Mỹ vẫn còn mất tích ở Việt Nam.

Ông còn lên kế hoạch ghé thăm Tàu Hải quân Mỹ Richard E. Byrd, một tàu chở hàng do Bộ Chỉ huy Vận tải biển Quân sự của Bộ Hải quân Mỹ.

Con tàu có phi hành đoàn chủ yếu là người Mỹ và được dùng để vận chuyển các nguồn cung ứng quân sự cho các lực lượng Mỹ trên khắp thế giới.

Lực lượng phối hợp Joint POW/MIA của Bộ Quốc phòng Mỹ có 6 đội phục hồi và 2 đội điều tra ở Việt Nam tìm kiếm các thi thể còn sót lại của các lính Mỹ. Hiện tại còn khoảng 1.200 thi thể lính Mỹ còn ở Việt Nam.

>> Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng luôn lấy đối thoại làm trọng - Leon Panetta

Những sự kiện nổi bật

PUTIN TRỞ LẠI ĐIỆN KREMLI

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG QUỐC TẾ

CĂNG THẲNG MỸ - IRAN

KIM JONG UN - TRIỀU TIÊN

PHÂN TÍCH - GÓC NHÌN

BÍ ẨN - KỲ LẠ - KHOA HỌC

VIỆT NAM và THẾ GIỚI

XEM - NGHE THỜI SỰ QUỐC TẾ

Tình Hình Biển Đông

TÌNH HÌNH SYRIA, YEMEN

Duy Vũ (Nguồn: AP, Stripes)