CNN: Hơn 90% điểm truy cập Internet tại Syria bị đóng cửa

30/11/2012 07:55
Hồng Thủy (Nguồn CNN)
(GDVN) - Đại sứ Mỹ tại Syria, Robert Ford cho biết, Syria đã từng đóng cửa Internet trong quá khứ. Ông cũng nói thêm Mỹ đã cung cấp hàng ngàn thiết bị truy cập Internet cho lực lượng đối lập tại Syria.
CNN ngày 30/11 đưa tin, hơn 90% điểm truy cập Internet tại Syria đã bị đóng cửa vào  hôm qua, thứ Năm 29/11, theo nhóm giám sát Internet Renesys cho biết.

Người dân Syria giờ đây ít cơ hội truy cập Internet hơn
Người dân Syria giờ đây ít cơ hội truy cập Internet hơn

Rõ ràng là không có ai đứng đằng sau sự kiện mới nhất, nhưng chính phủ Syria đã liên tục cắm giảm thời lượng truy cập Internet trong hai năm qua.

Lực lượng đối lập tại Syria thường xuyên truyền tải các thông tin cập nhật về cuộc nội chiến và báo cáo tình hình, hình ảnh chiến sự trên các trang web của họ.

Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford
Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford

Đại sứ Mỹ tại Syria, Robert Ford cho biết, Syria đã từng đóng cửa Internet trong quá khứ. Ông cũng nói thêm Mỹ đã cung cấp hàng ngàn thiết bị truy cập Internet cho lực lượng đối lập tại Syria.

Phát biểu tại Washington về tình hình nhân đạo ở Syria, Đại sứ Ford cho biết: "Chính phủ Syria đã giám sát Internet trong nhiều năm. Họ quản lý Internet dưới sự trợ giúp của Iran để theo dõi hoạt động của lực lượng đối lập, bắt bớ và giết họ".

Nhờ có Internet, thế giới mới biết những gì đang diễn ra tại Syria
Nhờ có Internet, thế giới mới biết những gì đang diễn ra tại Syria

"Đó là lý do tại sao chúng tôi hỗ trợ cho phe đối lập tại Syria những thiết bị không gây chết người. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến các thiết bị thông tin liên lạc chính xác để giúp người dân Syria nói với thế giới những gì đang xảy ra bên trong quốc gia này", Đại sứ Ford cho hay.
Hồng Thủy (Nguồn CNN)