Cô bé 4 tuổi có khuôn mặt biến dị

27/11/2012 06:00
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Katie Renfroe, 4 tuổi, được chẩn đoán mắc megalencephaly, chứng bệnh gây ra một số đặc điểm bất thường trên khuôn mặt, từ trước khi chào đời.

Katie là con thứ 6 trong 8 người con của cặp vợ chồng Angie và Danial Renfroe sống tại Paxton, Florida,Mỹ. Ngay từ giai đoạn đầu của thai kỳ, các bác sĩ đã nhận thấy sự bất thường của Katie trên phim siêu âm. "Đầu em bé có hình dạng kỳ quặc" - ông bố Danial nhớ lại. 

Bé Katie với khuôn mặt biến dạng cùng chị gái Megan.
Bé Katie với khuôn mặt biến dạng cùng chị gái Megan.
Ba tháng rưỡi trong bụng mẹ, đầu của Katie đã lớn gấp 3 lần bình thường. Các bác sĩ đã cảnh báo trước cho vợ chồng Renfroe về hội chứng mà con họ mắc phải cũng như những khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt. Tuy nhiên, họ đã quyết định sẽ giữ lại em bé.

Katie chào đời bằng phương pháp sinh mổ ngày 28/1/2008 với hai má to như hai quả cam, môi cong, đôi tai biến dạng và thính lực kém. 
Các ca phẫu thuật sẽ đem lại cho Katie hy vọng có được cuộc sống bình thường.
Các ca phẫu thuật sẽ đem lại cho Katie hy vọng có được cuộc sống bình thường.

Dự kiến, Katie sẽ được phẫu thuật khắc phục tình trạng trên. Cô bé sẽ được cắt một phần não để kiểm soát các cơn co giật xảy ra 50 lần mỗi ngày, giảm kích cỡ của má, chỉnh hình tai và rút ngắn lưỡi.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)