Em bé sơ sinh Ấn Độ có cánh tay thứ 3 mọc gần tủy sống

28/04/2012 06:02
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Một bé gái Ấn Độ vừa chào đời đã có 3 cánh tay - một tình trạng vô cùng hiếm gặp mà chỉ xảy ra với 1 trong 1 triệu trẻ sơ sinh trên thế giới.
Cô bé mới được 4 ngày tuổi có 2 cánh tay ở vị trí như bình thường và cánh tay thứ 3 nằm gần tủy sống, phía sau lưng.

Em bé sơ sinh Ấn Độ có 3 tay
Em bé sơ sinh Ấn Độ có 3 tay
Ông bố Waqar Ahmed sống tại Taunsa Sharif vùng Dera Ghazi Khan cho biết, con gái ông đã được nhập viện Nishtar sau khi chào đời (hôm thứ Hai - 23/4) để tham khảo ý kiến của các chuyên gia về khả năng hoạt động của cánh tay thứ 3.

Cánh tay thứ 3 mọc gần tủy sống.
Cánh tay thứ 3 mọc gần tủy sống.

Theo chẩn đoán của tiến sĩ Ghulam Shabbir, cô bé mắc phải một hội chứng hiếm gặp được gọi là Polymelia hay tình trạng thừa chi. 
Tiến sĩ Shabbir nói với tờ The Tribune Express cắt cụt chi thêm sẽ là hoạt động đầu tiên của loại hình này tại bệnh viện. Rối loạn xảy ra ở giai đoạn phôi. 

Chi thừa có thể được cắt bỏ thông qua hoạt động phẫu thuật.
Chi thừa có thể được cắt bỏ thông qua hoạt động phẫu thuật.

Ban đầu, phôi thai phát triển như một cặp song sinh dính liền nhưng sau đó lại dừng lại khiến phần đã phát triển của em bé này gắn liền với cơ thể của em kia bị lộ ra ngoài.

Chi thừa có thể được cắt bỏ thông qua hoạt động phẫu thuật - bác sĩ Shabbir nói.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)