Hàn Quốc bất ngờ hoãn phóng tên lửa vì rò rỉ khí ga

26/10/2012 09:40
Hồng Thủy (Nguồn Yonhap)
(GDVN) - Naro-1 Hàn Quốc dự định sẽ phóng lên quỹ đạo chiều hôm nay 26/10 đã bất ngờ bị hoãn lại ít nhất 3 ngày do phát hiện thấy khí ga rò rỉ ở tầng đầu của tên lửa đẩy.
Hãng thông tấn Yonhap News ngày 26/10 đưa tin, vệ tinh KSLV-1 hay còn gọi là Naro-1 Hàn Quốc dự định sẽ phóng lên quỹ đạo chiều hôm nay 26/10 đã bất ngờ bị hoãn lại ít nhất 3 ngày do phát hiện thấy khí ga rò rỉ ở tầng đầu của tên lửa đẩy.

Trước đó, mọi công việc chuẩn bị cho hoạt động phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo đã được Seoul chuẩn bị hoàn tất. Các nhà khoa học và giới chức Hàn Quốc dự tính sẽ phóng tên lửa vào khoảng giữa 3 giờ 30 phút chiều nay đến 7 giờ tối, thời gian chính xác dự tính công bố vào 1 giờ chiều sau khi kiểm tra lần cuối cùng.

Tên lửa đẩy mang theo vệ tinh Naro-1 đã được đưa lên bệ phóng thì bất ngờ phát hiện bị rò khí ga ở tầng đầu tiên
Tên lửa đẩy mang theo vệ tinh Naro-1 đã được đưa lên bệ phóng thì bất ngờ phát hiện bị rò khí ga ở tầng đầu tiên

Đây là nỗ lực lần thứ 3 phóng tên lửa đưa vệ tinh Naro-1 vào không gian sau hai lần thất bại hồi tháng 8/2009 và tháng 6/2010.

10 giờ sáng nay giờ Hàn Quốc các lực lượng chức năng có liên quan họp lại một lần nữa, mọi báo cáo của các đơn vị cho thấy tất cả đã sẵn sàng và "không có vấn đề gì đặc biệt".

Quân đội Hàn Quốc cũng đã vào cuộc tham gia đảm bảo an ninh và hỗ trợ cho hoạt động phóng tên lửa lần này với 2 tàu khu trục Aegis được trang bị hệ thống ra đa tiên tiến theo dõi đường bay, ngoài ra còn có các tàu tuần tra, máy bay tiêm kích cũng được điều động sẵn sàng chờ lệnh.
Hồng Thủy (Nguồn Yonhap)