Hàn Quốc muốn mua vũ khí trị giá 1,6 tỷ USD từ Israel

26/01/2012 08:41
Theo VietnamPlus
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đề nghị mua khoảng 1,6 tỷ USD trang thiết bị quốc phòng của Israel.

Theo đài KBS, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đề nghị mua khoảng 1,6 tỷ USD trang thiết bị quốc phòng của Israel nếu nước này chọn máy bay huấn luyện T-50 Golden Eagle của Hàn Quốc làm chiến đấu cơ huấn luyện thế hệ mới.
Hệ thống Iron Dome của Israel (Nguồn: AP)
Hệ thống Iron Dome của Israel (Nguồn: AP)
Báo điện tử Haaretz của Israel đưa tin, quan chức Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc đã thăm Israel vài tuần trước và đề nghị ký hợp đồng giá trị gần 1,1 tỷ USD mua hệ thống radar phòng không và tên lửa đánh chặn tầm thấp mang tên Iron Dome (Vòm sắt).

Israel hiện đang xem xét đưa vào sử dụng 20 máy bay huấn luyện trị giá hợp đồng khoảng 1 tỷ USD. Ứng cử viên sáng giá nhất là máy bay T-50 Golden Eagle của Hàn Quốc và M-346 Master của Italy.

Hàn Quốc cũng nhấn mạnh với Israel rằng sẽ hủy toàn bộ hợp đồng quốc phòng liên quan nếu thương thảo giữa hai bên đi đến thất bại.
Theo VietnamPlus