Hàng ngàn người bị lừa vì video quay cảnh nghi phạm xả súng Pháp

29/03/2012 09:57
Nguyễn Hường - Ngọc Huyền (theo France 24)
(GDVN) - Đoạn video ghi lại cảnh nghi phạm xả súng tại Pháp nhảy lầu tự sát và chết trên vũng máu bị cư dân chứng thực là giả mạo.

Sau cái chết của Mohammed Merah hôm 22/3, kẻ đã thú nhận gây ra cái chết của 7 người trong 3 vụ xả súng ở miền nam nước Pháp, một số đoạn video ghi lại cảnh hắn nhảy lầu tự sát và chết trong vũng máu dưới đất sau cuộc bao vây kéo dài 32 giờ của cảnh sát đã xuất hiện trên mạng internet.

Cảnh trong đoạn video bị làm giả
Cảnh trong đoạn video bị làm giả

Tuy nhiên, các cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra đoạn video trên là giả mạo và đăng tải đoạn video thật sự được dùng để dựng lên cảnh Merah cố nhảy qua cửa sổ chạy trốn cảnh sát. 

Đoạn video thực được xác định là cảnh diễn ra tại Toronto (Canada) trong tháng 9/2011. Trong đoạn video này là cảnh một người đàn ông đang cố gắng nhảy từ tầng 3 một tòa nhà trong cuộc truy đuổi của cảnh sát.

Cảnh sát trong đoạn video giả và thật đều mặc trang phục giống nhau.

Cảnh trong video giả mạo Merah chết trong vũng máu
Cảnh trong video giả mạo Merah chết trong vũng máu

Ngoài ra, trên mạng internet còn xuất hiện một đoạn video cho rằng đó là cảnh thi thể của Merah nằm trên mặt đất sau khi tự sát.

Tuy nhiên, hình ảnh người đàn ông nằm bất động trên vũng máu trên mặt đất này cũng nhanh chóng bị dân cư mạng lật tẩy và được chứng minh đó là một người đã từng bị giết bởi lực lượng an ninh Syria được các phương tiện truyền thông đăng tải tháng 1/2012 chứ không phải kẻ xả súng Merah.
Bên cạnh đó, người ta còn phát hiện nhiều tài khoản mới được tạo ra trên mạng xã hội giả mạo tên của Merah để post các video giả thu hút cư dân mạng.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do Merah đã từng nói với cảnh sát rằng hắn đã lên kế hoạch gửi các video cảnh giết người của mình lên mạng internet. Tuy nhiên, thực tế không có video nào được tìm thấy.

Xem: Video (dưới) cảnh được cho là thời điểm nghi phạm xả súng Merah tự sát. Video (trên) là cảnh thật diễn ra tại Toronto, Canada.


Nguyễn Hường - Ngọc Huyền (theo France 24)