Hàng vạn người dân đuổi đánh hung thủ cắt cổ nữ sinh

11/10/2012 19:00
Hồng Thủy (Nguồn Sina)
(GDVN) - Một nữ sinh lớp 12 vừa bước từ xe bus xuống đi được vài bước thì một người đàn ông không rõ từ đâu lao ra vật ngã cô gái xuống đường và rút rao cắt cổ.
Sáng ngày 7/10 vừa qua đã xảy ra một vụ trọng án làm chấn động thành phố Ninh Quốc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Một nữ sinh lớp 12 vừa bước từ xe bus xuống đi được vài bước thì một người đàn ông không rõ từ đâu lao ra vật ngã cô gái xuống đường và rút rao cắt cổ.

Lúc đó người đi đường rất đông, nhưng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ và diễn biến quá nhanh nên không có ai kịp phản ứng. Khi mọi người kịp nhận ra chuyện gì thì Tiểu Như (tên nhân vật đã được thay đổi – PV) đã nằm trong vũng máu, bất tỉnh nhân sự.

Hàng vạn người dân đổ xô vào tấn công tên hung thủ cắt cổ nữ sinh khi y bị cảnh sát giải về Ninh Quốc, An Huy chiều hôm qua 10/10
Hàng vạn người dân đổ xô vào tấn công tên hung thủ cắt cổ nữ sinh khi y bị cảnh sát giải về Ninh Quốc, An Huy chiều hôm qua 10/10

Chiếc camera ở một cửa hàng gần đó đã ghi lại toàn bộ quá trình thủ ác của kẻ giết người, nhưng vì khoảng cách khá xa nên không rõ mặt. Sự việc xảy ra quá nhanh, toàn bộ quá trình thủ ác của y chỉ kéo dài chừng 5 – 6 giây. Nhưng vì cắt đúng động mạch, nạn nhân mất máu quá nhanh và nhiều nên đã tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ chạy ngay vào một ngõ nhỏ gần đó, chạy được khoảng chừng 100 m thì y gặp một phụ nữ đang đi đường liền tiếp tục vung dao tấn công. Chị Vương, tên nạn nhân thứ 2, bị 2 nhát dao vào lưng và cằm, hiện tại đang được tích cực điều trị trong bệnh viện.

Tiểu Như năm nay 18 tuổi, đang học lớp 12 và được thầy cô, bạn bè rất quý mến vì em học rất giỏi, ngoan ngoãn. Buổi sáng định mệnh ấy, Tiểu Như vừa vào hiệu sách mua sách trên đường về thì bị sát hại.
Di ảnh nạn nhân
Di ảnh nạn nhân

Qua 3 ngày điều tra, mật phục, cảnh sát hình sự đã bắt được hung thủ đang lẩn trốn tại thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết Giang. Hung thủ được xác định là Ngô Minh (tên nhân vật đã được thay đổi), 36 tuổi, người huyện Hấp tỉnh An Huy. Theo lời khai ban đầu, y không quen biết 2 nạn nhân, việc y giết người là do nhất thời bị mất kiểm soát tâm lý.

Chiều qua 10/10 khi hay tin cảnh sát An Huy áp giải Ngô Minh về thành phố Ninh Quốc, hàng vạn người dân nơi đây đã đổ ra đường ném gạch đá vào kẻ thủ ác vì quá căm phẫn trước hành động mất hết nhân tính của y. Hàng trăm cảnh sát được điều động để ngăn cản đám đông nhưng dường như tình huống đã vượt qua khả năng kiểm soát.
Video hàng vạn người dân địa phương phẫn nộ lao vào tấn công hung thủ:

Hồng Thủy (Nguồn Sina)