Hồng Lỗi: Chưa bao giờ thừa nhận Nhật Bản đang kiểm soát Senkaku

08/11/2012 07:35
Hồng Thủy (Nguồn QQ News)
(GDVN) - Hồng Lỗi đã không trả lời thẳng vào câu hỏi của phóng viên là có hay không chuyện Bắc Kinh đề nghị cùng Tokyo quản lý, kiểm soát nhóm đảo tranh chấp này.
Tân Hoa Xã ngày 7/11 đưa tin, hôm qua 7/11 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hông Lỗi trả lời báo chí tái khẳng định nhóm đảo Senkaku và vùng biển phụ cận mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư thuộc chủ quyền "không thể tranh cãi" của Trung Quốc.

Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Một phóng viên đặt câu hỏi yêu cầu xác nhận thông tin báo chí Nhật Bản cho biết phía Trung Quốc từng đề xuất với Nhật Bản 2 bên cùng quản lý, kiểm soát nhóm đảo Senkaku. Hồng Lỗi cho biết, Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận, đồng thời kiên quyết phản đối hoạt động quản lý và kiểm soát của phía Nhật Bản đối với nhóm đảo này và vùng biển phụ cận.

Trong tất cả các cuộc đàm phán, phía Trung Quốc đều khẳng định lập trường cứng rắn đối với nhóm đảo Senkaku mà họ gọi là Điếu Ngư, tuy nhiên Hồng Lỗi đã không trả lời thẳng vào câu hỏi của phóng viên là có hay không chuyện Bắc Kinh đề nghị cùng Tokyo quản lý, kiểm soát nhóm đảo tranh chấp này.

Trước đó, hôm 6/11 tại Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Nhật Bản Noda và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã "lời qua tiếng lại" xung quanh vấn đề chủ quyền đối với nhóm đảo Senkaku và không bên nào chịu nhượng bộ. Trước mắt chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ ngồi lại với nhau để bàn bạc, tìm cách giải quyết.

Cảnh sát biển Nhật Bản vẫn phải liên tục kèm sát 4 tàu Hải giám Trung Quốc trên biển Hoa Đông gần nhóm đảo Senkaku
Cảnh sát biển Nhật Bản vẫn phải liên tục kèm sát 4 tàu Hải giám Trung Quốc trên biển Hoa Đông gần nhóm đảo Senkaku

Trên thực địa, hãng thông tấn Kyodo Nhật Bản hôm nay đưa tin, đến ngày 7/11 là ngày thứ 19 các tàu Hải giám Trung Quốc vẫn hoạt động liên tục gần vùng biển phụ cận Senkaku bất chấp mọi cảnh báo của Cảnh sát biển Nhật Bản. Có những lúc 4 tàu Hải giám này tiến vào sát nhóm đảo Senkaku và bắc loa kêu gọi Cảnh sát biển Nhật Bản "mau chóng rời khỏi vùng biển chủ quyền của Trung Quốc".
Hồng Thủy (Nguồn QQ News)