Kim Jong-un bị Bắc Kinh từ chối sang thăm Trung Quốc

10/10/2012 07:11
Anh Vũ (Nguồn Chinatimes)
(GDVN) - Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã từ chối chuyến thăm của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vì họ đang bận chuẩn bị cho đại hội 18 - một quá trình chuyển đổi lãnh đạo trong một thập kỷ qua
Tờ Đại Công Báo có trụ sở tại Hồng Kông đưa tin, chính phủ Trung Quốc đã khước từ kế hoạch thăm nước này của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un do đại hội 18 sắp diễn ra.

Kim Jong-un trong một chuyến thị sát quân đội.
Kim Jong-un trong một chuyến thị sát quân đội.

Theo một bài viết của Reuters vào ngày 3/10, khi người chú của Kim Jong-un và cũng là Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Bắc Triều Tiên Jang Song-thaek đến thăm Bắc Kinh vào tháng 8, ông đã bày tỏ mong muốn của ông Kim là sẽ đến thăm Trung Quốc vào tháng 9.
Một nguồn tin nói với Reuters rằng yêu cầu đã bị các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ chối vì thời gian này không thích hợp để ông Kim đến thăm Trung Quốc, khi họ đang chuẩn bị cho đại hội 18 - một quá trình chuyển đổi lãnh đạo trong một thập kỷ qua. Hơn nữa thời gian này Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lập kế hoạch đến Brussels để đự các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu.
Việc Bắc Triều Tiên thử tên lửa vào tháng 4 trong năm nay cũng khiến Bắc Kinh không hài lòng. Nguồn tin cho biết, "từ quan điểm của Trung Quốc, ông phải đến với một điều gì đó tích cực". 
Việc từ chối yêu cầu của ông Kim Jong-un đã không được công bố công khai. Đại hội 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến ​​sẽ khai mạc vào ngày 8/11. 
Anh Vũ (Nguồn Chinatimes)