"Mỹ không xem Nga là kẻ thù, dù không đồng tình trong vấn đề Ukraine"

03/05/2014 15:19
Nguyễn Hường. Theo Itar-tass
(GDVN) - Mỹ không đồng tình với quan điểm của Nga ở Ukraine, nhưng không xem Nga là kẻ thù của mình.

Mỹ không đồng tình với quan điểm của Nga về vấn đề Ukraine và quan tâm tới hành động của Moscow tại nước láng giềng này, nhưng không xem Nga là kẻ thù của mình.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby
Đây là tuyên bố của người phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby, khi được hỏi ​​về nhận xét đối với tuyên bố gần đây của Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow.
Phát biểu hồi đầu tuần này tại Washington, ông Versgbow cho rằng NATO buộc phải xem Nga là kẻ thù sau khi Moscow tuyên bố xem liên minh này là đối thủ của mình.
Theo Kirby, mối quan hệ của Mỹ với các đối tác như Nga và Trung Quốc rất rộng lớn và đôi khu phức tạp. Do đó, Mỹ tin rằng Nga không phải là kẻ thù của mình và không có lý do gì để xem xét đến điều đó. 
Tuy nhiên, ông cho rằng các hành động gần đây của Nga không giúp quan hệ song phương tốt đẹp.
Nguyễn Hường. Theo Itar-tass