Mỹ muốn cùng Thái Lan cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc

16/11/2012 13:02
Nguyễn Hường (nguồn AFP)
(GDVN) - Mục đích chuyến công du này của ông là nhằm củng cố liên minh quân sự của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương để cân bằng ảnh hưởng với Bắc Kinh và duy trì sự ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực.

Mỹ và Thái Lan đã cam kết đổi mới liên minh quân sự chung sang một kỷ nguyên an ninh mới và "đưa liên minh tiến vào thế kỷ 21" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết trong chuyến thăm Thái Lan hôm 15/11.
Mỹ cũng hứa hẹn về một "sự hiện diện lâu dài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương" và công nhận Thái Lan là "người đứng đầu khu vực".
Bộ trường Quốc phòng Thái Lan Sukampol Suwannathat (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tại Bangkok ngày 15/11.
Bộ trường Quốc phòng Thái Lan Sukampol Suwannathat (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tại Bangkok ngày 15/11.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962, khi Washington hứa hẹn bảo vệ Bangkok, Mỹ và Thái Lan đưa ra một tuyên bố chung như trên.
Tuyên bố trên được đưa ra trong khuôn khổ chuyến Bangkok và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan của ông Panetta. Đây cũng là cuộc hội đàm trực tiếp lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Thái Lan kể từ năm 2008 tới nay. 
Mặc dù trong tuyên bố của mình ông Panetta không đề cập tới sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc những năm gần đây, nhưng các nhà phân tích cho rằng mục đích chuyến công du này của ông là nhằm củng cố liên minh quân sự của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương để cân bằng ảnh hưởng với Bắc Kinh và duy trì sự ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực này.
Chuyến thăm Bangkok của ông Panetta nằm trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài một tuần tới 3 nước Đông Nam Á gồm Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Nó diễn ra trước thềm chuyến thăm tương tự của Tổng thống Barack Obama.

Ông Obama sẽ là Tổng tống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ tới thăm Myanmar sau nhiều thập kỷ bị cô lập. Dự kiến, ông Obama sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Thein Sein và lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.
Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với AFP rằng Washington đang muốn khôi phục quan hệ quân sự với Myanmar, nhưng Lầu Năm Góc sẽ tiến hành nó một cách thận trọng.
Nguồn tin này cũng cho rằng các quan chức Mỹ sẽ xem xét hợp tác với lực lượng vũ trang Myanmar ở các lĩnh vực như y học quân sự, giáo dục và huấn luyện cứu trợ thiên tai. 
Ông Panetta dự kiến sẽ tới thăm Campuchia vào ngày 16/11 để tham dự hội nghị của các Bộ trưởng Quốc phòng của ASEAN.
Nguyễn Hường (nguồn AFP)