Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. |
Mỹ đã đồng ý khởi động cuộc tập trận chung lớn với Ai Cập bất chấp các cuộc đụng độ bạo lực vẫn liên tiếp diễn ra tại quốc gia Trung Đông này hậu chính quyền Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ.
"Chúng tôi đang đẩy mạnh kế hoạch này", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết tại một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm 31/7.
Cuộc tập trận "Ngôi sao sáng" được bắt đầu từ năm 1981 tại Ai Cập diễn ra hai năm một lần. Trong năm 2011, Mỹ đã quyết định hủy một cuộc tập trận thường niên này do những bất ổn sau sự sụp đổ của chính quyền Hosni Mubarak.
Hàng trăm người biểu tình ủng hộ ông Morsi đã thiệt mạng kể từ khi chính phủ của ông bị lật đổ gần một tháng trước và các cuộc biểu tình phản đối quân đội Ai Cập vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.
Bất chấp bối cảnh trên, Mỹ đã từ chối xem xét vụ việc lật đổ Tổng thống Morsi là một cuộc đảo chính. Mới đây, Washington tuyên bố sẽ tiếp tục khoản viện trợ 1,3 tỷ USD cho quân đội Ai Cập.
- Quần đảo Trường Sa sẽ trở thành chiến trường Trung Quốc - Mỹ?
- Thành Homs thất thủ, phiến quân bỏ chạy, quân Assad tấn công Aleppo
- Đại tá Trung Quốc: Biến máy bay P-3C Mỹ ở Biển Đông thành bia đỡ đạn
- Video: Quân chính phủ Syria tấn công dồn dập tái chiếm thành Homs
- Quân Assad nghiền nát thành trì phiến quân Syria sau 2 năm vây hãm
- Mặt trận phía Tây Aleppo giao tranh ác liệt, phe Assad thiệt hại nặng
- Philippines di chuyển "thùng thuốc súng" ra Biển Đông nhằm vào TQ?!
- Báo TQ đánh lận con đen: Vụ kiện Philippines là nhiệm vụ bất khả thi
- Tập Cận Bình: Chủ quyền thuộc Trung Quốc, gác tranh chấp cùng hợp tác
- Phiến quân Syria thất thủ Khalidiya do thiếu vũ khí
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)