Nga yêu cầu NATO tránh xa Syria

03/10/2012 06:40
Bảo Thành (Nguồn: Reuters)
(GDVN) - Nga đã yêu cầu NATO và các cường quốc trên thế giới không tìm cách can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria và không lập các vùng đệm giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ.
Reuters ngày 02/10 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov đã yêu cầu NATO và các cường quốc trên thế giới không tìm cách can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria và không lập các vùng đệm giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov

Moscow cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Syria kiềm chế trong bối cảnh tình hình bạo lực dọc biên giới đang ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai đồng minh cũ này.

Căng thẳng giữa hai nước bùng phát khi một quả đạn cối bắn từ Syria trúng vào lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã đe dọa sẽ đáp trả nếu các cuộc tấn công này còn lặp lại.

Khi Interfax nêu câu hỏi liệu Moscow có lo ngại rằng tình hình căng thẳng ở biên giới có thể dẫn tới việc can thiệp của NATO để bảo vệ thành viên Thổ Nhĩ Kỳ của mình, ông Gatilov đã cảnh cáo bất cứ hành động nào như vậy.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Trong các cuộc tiếp xúc với các đối tác ở NATO và trong khu vực, chúng tôi đều kêu gọi họ không tìm cớ để tiến hành hoạt động quân sự hoặc đưa ra các sáng kiến kiểu như hành lang nhân đạo hay vùng đệm.”

Gần đây Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chỉ trích Nga vì đã ngăn chặn các nỗ lực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm gây sức ép lên ông Assad và cho rằng lập trường của Moscow khiến cho Syria tiếp tục đổ máu.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra ý tưởng thiết lập các “vùng đệm” bên trong Syria để bảo vệ dân thường trước Hội đồng Bảo an, tuy nhiên Nga và Trung Quốc đã phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ trích Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Gatilov cho rằng: “Chúng tôi tin là cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải hết sức kiềm chế trong tình hình này, tính đến khả năng những kẻ cực đoan trong phe nổi dậy ở Syria cố tình kích động xung đột trên biên giới.”

Nga cho rằng chỉ có người Syria mới tự quyết định được số phận của chính mình và Nga sẽ phủ quyết bất cứ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an làm bàn đạp cho can thiệp quân sự.
Bảo Thành (Nguồn: Reuters)