Quân đội Israel huấn luyện kỹ năng chiến đấu chống Hezbollah

12/07/2013 06:19
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
(GDVN) - Quân đội Israel đã tổ chức diễn tập quân sự nhằm đào tạo cho binh sĩ kỹ năng xâm nhập vào miền Nam Li-băng và chiến đấu chống lại phong trào kháng chiến Hezbollah.

Cuộc diễn tập đang được tiến hành tại một trại huấn luyện tại căn cứ quân sự Elyakim gần phía bắc thành phố Haifa, Press TV ngày 11/7 đưa tin cho biết.
Trại huấn luyện được xây dựng năm 2006 sau cuộc chiến tranh Israel-Hezbollah, trong đó nó mô phỏng theo một ngôi làng ở miền Nam Li-băng.
Binh sĩ Israel tham gia huấn luyện để có kinh nghiệm chống lại Hezbollah trong tương lai.
 
Trong năm 2006, lực lượng Hezbollah đã đánh bại cuộc xâm nhập của quân đội Israel ở phía nam và phía đông Li-băng. Israel đã buộc phải rút lui mà không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. 
Quân đội Israel thường xuyên vi phạm không phận, lãnh hải và biên giới của Li-băng. Các hành vi trên vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an LHQ được ban hành sau khi kết thúc cuộc chiến tranh giữa Israel và Hezbollah năm 200, trong đó kêu gọi Tel Aviv tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Li-băng.
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)