Sau con trai, vợ Tổng thống Hàn Quốc cũng có thể bị triệu tập

26/10/2012 15:17
Hồng Thủy (Nguồn Korea Times)
(GDVN) - Hàn Quốc đã hủy bỏ dự án xây biệt thự hưu trí cho Tổng thống và sa thải Trưởng phòng An ninh Kim In-jong ngay sau khi xảy ra scandal. Đệ nhất phu nhân Kim Yoon-ok cũng có thể bị Công tố viên triệu tập.
Lee Si-hyung, 34 tuổi, con trai duy nhất của đương kim Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã xuất hiện tại văn phòng Công tố viên đặc biệt vào 10 giờ 10 phút sáng hôm qua 25/10 để trả lời những câu hỏi xung quanh dự án xây biệt thự nghỉ hưu cho cha mình.

Lee Si-hyung: "Tôi sẽ chỉ nói sự thật"
Lee Si-hyung: "Tôi sẽ chỉ nói sự thật"

"Tôi sẽ nói tất cả mọi thứ tôi biết một cách trung thực. Tôi sẽ chỉ nói sự thật", Lee Si-hyung cho biết sau khi nhận được hàng trăm câu hỏi của các phóng viên về vụ bê bối này và đi thẳng vào phòng Công tố viên dưới sự hộ tống của nhân viên an ninh.

Lee Si-hyung mua thửa đất để xây biệt thự cho cha mình sau khi ông nghỉ hưu, dự án này khởi động từ tháng 5 năm ngoái cùng với Phòng An ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên việc giao dịch bất động sản theo tên giả bị cấm tại Hàn Quốc theo quy định của pháp luật.

Si-hyung cùng với Phòng An ninh Phủ Tổng thống đã mua khu đất ở Naegok-dong với trị giá 5,4 tỉ won (khoảng 4,9 triệu USD). Trong số này Phòng An ninh chi 4,28 tỉ won, phần còn lại do Lee Si-hyung thanh toán. Những người chỉ trích dự án này cho rằng thỏa thuận trên gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Sau Lee Si-hyung, rất có thể mẹ anh, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Yoon-ok cũng sẽ bị Công tố viên triệu tập, một điều chưa từng có tiền lệ tại Hàn Quốc
Sau Lee Si-hyung, rất có thể mẹ anh, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Yoon-ok cũng sẽ bị Công tố viên triệu tập, một điều chưa từng có tiền lệ tại Hàn Quốc

Lee Si-hyung khai rằng anh đã vay 600 triệu won từ người bác ruột Lee Sang-eun và số tiền tương tự từ mẹ mình, Đệ nhất phu nhân Kim Yoon-ok. Trong khi đó một số tờ báo ở Hàn Quốc cho rằng Tổng thống Lee Myung-bak đã chỉ thị cho Phòng An ninh mua đất cùng với con trai ông.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã hủy bỏ dự án xây biệt thự hưu trí cho Tổng thống và sa thải Trưởng phòng An ninh Kim In-jong ngay sau khi xảy ra scandal. Đệ nhất phu nhân Kim Yoon-ok cũng có thể bị Công tố viên triệu tập để điều tra làm rõ.

Lee Si-hyung hiện là Giám đốc điều hành của công ty DAS, một hãng sản xuất ghế ô tô thuộc sở hữu của người bác ruột Lee Sang-eun.
Hồng Thủy (Nguồn Korea Times)