Tàu ngầm hạt nhân Mỹ cập cảng Busan Hàn Quốc

26/10/2012 07:02
Bảo Thành (Nguồn: Interfax)
(GDVN) - Mỹ đã cử tàu ngầm hạt nhân Ohio với trang bị 154 quả tên lửa hành trình tới khu vực Đông Bắc Á.

Interfax ngày 25/10 đưa tin, Mỹ đã cử tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio với trang bị 154 quả tên lửa hành trình tới khu vực Đông Bắc Á trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên nhóm đảo Senkaku chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của hải quân Mỹ neo tại cảng Pusan, Hàn Quốc (Ảnh: Idailynews)
Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của hải quân Mỹ neo tại cảng Pusan, Hàn Quốc (Ảnh: Idailynews)

Theo thông tin từ hải quân Mỹ, tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio đã tiến vào cảng Pusan của Hàn Quốc. Hải quân Mỹ nhấn mạnh rằng đây là một chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước.

Hôm thứ Năm, Nhật Bản đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước việc tàu tuần tra Hải giám và Ngư chính Trung Quốc xâm nhập vùng biển đang tranh chấp xung quanh nhóm đảo Senkaku trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản tuyên bố là lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải.

Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố đây là hoạt động tuần tra “hợp pháp và thường lệ” của tàu công vụ Trung Quốc trên vùng biển xung quanh nhóm đảo đang tranh chấp mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư này.

Bảo Thành (Nguồn: Interfax)