Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 13/01/2012

13/01/2012 18:51
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Các tin tức thế giới mới, đọc nhanh cập nhật trên các báo điện tử cuối ngày 13/1/2012.
1. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani, đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/1 tuyên bố, Iran đã sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với các cường quốc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Ông Ali Larijani đưa ra tuyên bố này một ngày sau khi một nhà khoa học hạt nhân của Iran bị ám sát, hành động mà Iran đổ lỗi cho Mỹ và Israel đứng đằng sau.Tin thế giới đọc nhanh
2. Tòa đại sứ Mỹ tại Bangkok hôm nay (13/1), đã đưa ra cảnh báo về "mối đe dọa khủng bố tiềm tàng" nhắm vào du khách ở thủ đô Thái Lan, đồng thời thúc giục các công dân Mỹ hãy thận trọng tại các khu vực có đông người nước ngoài. Thông điệp không nói rõ những lý do làm phát sinh lời cảnh báo. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan cho biết họ được phía Mỹ thông báo rằng có hai nghi can khủng bố Hồi giáo đã xâm nhập vào vương quốc.(Thanh niên) Tin thế giới đọc nhanh
3. Cựu Phó Thủ tướng kiêm cựu Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Alekxei Kudrin ngày 13/1 đã viết trên trang Twitter rằng do muốn tham gia thành lập chính đảng cánh hữu mới nên ông đang tiến hành trao đổi ý kiến nhằm hợp nhất các lực lượng dân chủ và tự do Nga cho mục đích này. Tuy nhiên, ông không tiết lộ mục đích và vai trò của ông trong chính đảng mới mà ông muốn tham gia thành lập trên cơ sở hợp nhất các lực lượng dân chủ và tự do Nga.(Vietnamplus) Tin thế giới đọc nhanh
4. Người đứng đầu Liên đoàn Arab Nabil Elaraby ngày 13/1 bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến tại Syria có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với các quốc gia láng giềng, nhất là trong thời điểm uy tín của phái đoàn quan sát viên của Liên đoàn A rập tại Syria đã giảm xuống.(VOV) Tin thế giới đọc nhanh
5. Ngày 13/1, Nga tuyên bố nước này kịch liệt phản đối những sửa đổi trong dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm trừng phạt Syria mà các nước phương Tây đang xúc tiến. Trước đó, tháng 10/2011, Nga và Trung Quốc cũng đã từng phủ quyết nghị quyết của Châu Âu về Syria.(Vietnamplus) Tin thế giới đọc nhanh
6. Cảnh sát cho biết, 5 người đã thiệt mạng, 7 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông, khi chiếc xe tải đâm vào một đồn cảnh sát ở thành phố Antipolo, phía đông thủ đô Manila (Philíppin) ngày 12/1. Cảnh sát cho biết, bộ phận phanh bị hỏng khi xe lao xuống dốc là nguyên nhân đã gây ra vụ tai nạn.(TTX/Tin tức) Tin thế giới đọc nhanh
7. Một tàu chiến Tây Ban Nha có tên Patino ngày 12/1 đã đẩy lùi một cuộc tấn công của cướp biển trên Ấn Độ Dương, sau đó truy đuổi, tiêu diệt một tên cướp và bắt giữ sáu tên khác. Tàu Patino hoạt động trong chiến dịch Atalanta của EU, một sứ mạng quốc tế nhằm bảo vệ các tàu thuyền qua lại tuyến đường biển ngoài khơi Somalia.Hiện năm tên cướp biển bị giam trên tàu Patino, tên còn lại thiệt mạng và bị chúng quăng xuống biển.(Tuổi trẻ) Tin thế giới đọc nhanh
8. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta hôm nay cho biết, Mỹ đang có kế hoạch rút khoảng 7.000 trong số của 81.000 binh sĩ đang đóng tại châu Âu. Động thái này là một phần chiến lược quốc phòng 10 năm mà Tổng thống Barack Obama đã đưa ra hôm 5/1, trong đó, quân đội Mỹ sẽ chuyển ưu tiên chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông.(DVT.vn) Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)