Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 18/01/2012

18/01/2012 18:55
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Các tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 18/1/2012
1. Chính phủ Angola hôm nay vừa lên tiếng bác bỏ thông tin thất thoát 32 tỷ USD ngân quỹ liên quan tới một công ty dầu khí thuộc Nhà nước. Đồng thời, Chính phủ Angola thừa nhận có sai lệch trong giấy tờ kê khai, song cho rằng, đó là hậu quả của lỗi lưu trữ, thống kê. Giới chức Angola cam kết sẽ tiến hành điều tra, kiểm tra cặn kẽ và giải thích bằng văn bản với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).(Dân Việt) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Ngày 17/1, hàng trăm người tham gia phong trào biểu tình "chiếm Quốc hội" đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington, nhằm phản đối việc các nghị sĩ chịu quá nhiều ảnh hưởng của các công ty thông qua những hoạt động vận động hành lang. Cuộc biểu tình diễn ra đúng vào ngày làm việc đầu tiên của Quốc hội Mỹ trong năm mới.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Ngày 17/1, Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục mua dầu của Iran bất chấp chiến dịch ngày càng quyết liệt của Mỹ nhằm bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ đóng vai trò sống còn đối với Tehran cho đến khi nước này từ bỏ chương trình hạt nhân. Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Ranjan Mathai cho biết, họ chấp nhận các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc... song sẽ tiếp tục mua dầu của Iran.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Nhà chức trách Mexico ngày 17/1 cho biết, họ đã bắt giữ gần 195 tấn hóa chất dùng để điều chế ra ma túy tổng hợp trong tàu hàng đến từ Trung Quốc. Các nhân viên hải quan Mexico đã phát hiện khối lượng lớn methylamine trong 12 container tại Lazaro Cardenas, một cảng biển ven Thái Bình Dương của Mexico. Trong số trên, 10 container có điểm đến sẽ là Guatemala và hai container còn lại dự kiến đến Nicaragua.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Đại sứ của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Ali Asghar Soltanieh ngày 17/1 cho biết phái đoàn LHQ sẽ thăm Tehran từ ngày 29 - 31/1 để dự các cuộc thương thảo về các đề tài mà IAEA quan tâm. Theo ông Soltanieh, việc Tehran đồng ý tiếp phái đoàn do Phó Tổng giám đốc IAEA Herman Nackaerts dẫn đầu là một “dấu hiệu minh bạch” về các hoạt động hạt nhân của Iran và tinh thần hợp tác với LHQ.(DVT.vn) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov ngày 17/1 cho biết, nước này có kế hoạch sửa đổi thỏa thuận năng lượng với Nga thông qua việc cắt giảm nhập khẩu khí tự nhiên từ Nga. Ông Azarov cho biết, Kiev đã thông báo với phía Moscow sẽ không mua khí đốt với số lượng lớn trong các thỏa thuận. Ngoài ra nước này cũng sẽ yêu cầu mức giá nhập khẩu khí đốt thấp hơn trong quí đầu năm 2012.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Ngày 18/1, Ethiopia  xác nhận bốn du khách châu Âu và một du khách Australia đã bị giết hại ở khu vực Đông Bắc nước này. Ethiopia đồng thời cáo buộc nước thù địch Eritrea là kẻ hậu thuẫn những kẻ tấn công. Người phát ngôn Chính phủ Ethiopia cho biết, các nhóm khủng bố được Chính phủ Eritrea huấn luyện và vũ trang đã vượt qua biên giới tấn công các du khách sau đó quay trở lại Eritrea.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Theo kết quả khảo sát mới đây, ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney đang tạm thời dẫn trước Tổng thống Barack Obama trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Khảo sát của CNN và ORC International Poll cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Romney – cựu Thống đốc bang Massachusetts là 53%, trong khi của ông Obama chỉ là 40%.(DVT.vn) - Tin thế giới đọc nhanh
9. Ngày 18/1 (giờ VN), Tổng thư ký LHQ Ban Ki moon và Tổng giám đốc Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) Jose Graziano da Silva đã công bố việc bổ nhiệm bà Ertharin Cousin thay thế bà Josette Sheeran làm giám đốc điều hành Chương trình lương thực thế giới (WFP) vào tháng 4/2012. Bà Cousin có trên 25 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty, các tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ. Bà hiện là đại diện của Mỹ tại FAO và WFP.(TTX/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh

 

 


Đình Phương (Tổng hợp)