Triều Tiên tuyên bố khởi động lò phản ứng hạt nhân

02/04/2013 13:22
Hồng Thủy (Nguồn: China News)
(GDVN) - Bắc Triều Tiên sẽ xây dựng lại và tái khởi động cơ sở hạt nhân bao gồm lò phản ứng hạt nhân Yongbyon công suất 5 MW mà Bình Nhưỡng đóng cửa năm 2007.
Tháp làm lạnh lò phản ứng hạt nhân Yongbyon Bắc Triều Tiên phá hủy năm 2007
Tháp làm lạnh lò phản ứng hạt nhân Yongbyon Bắc Triều Tiên phá hủy năm 2007
Tờ China News ngày 2/4 đưa tin, hôm nay 2/4 KCNA dẫn lời người phát ngôn Tổng cục Năng lượng hạt nhân Bắc Triều Tiên cho biết cơ quan này vừa quyết định điều chỉnh, thay đổi mục đích sử dụng của các lò phản ứng hạt nhân hiện có, tái khởi động lò phản ứng hạt nhân. Bắc Triều Tiên sẽ xây dựng lại và tái khởi động cơ sở hạt nhân bao gồm lò phản ứng hạt nhân Yongbyon công suất 5 MW mà Bình Nhưỡng đóng cửa năm 2007 theo kết quả đạt được của hội nghị đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bản tin trên KCNA cho hay năng lượng hạt nhân sẽ được Bình Nhưỡng sử dụng cho cả hai mục đích, cung cấp điện và mục đích quân sự, tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân.
Hồng Thủy (Nguồn: China News)