Trung Quốc bắn chết 9 đối tượng tấn công đồn cảnh sát Tân Cương

17/11/2013 07:52
Nguyễn Hường
(GDVN) - Cảnh sát Tân Cương đã bắn chết 9 kẻ tấn công vũ trang một đồn cảnh sát tại Tân Cương, Tân Hoa Xã ngày 16/11 đưa tin cho biết.
Cảnh sát tuần tra trên đường phố ở Urumqi, thủ phủ khu vực Tân Cương , Trung Quốc.
Cảnh sát tuần tra trên đường phố ở Urumqi, thủ phủ khu vực Tân Cương , Trung Quốc.

Những kẻ tấn công đã giết chết hai sĩ quan cảnh sát và làm hai người khác bị thương trước khi bị tiêu diệt, Tân Hoa Xã nói thêm.
Cuộc tấn công diễn ra vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 16/11 tại thị trấn Serikbuya, huyện Bachu, thành phố Kashgar. Theo Tân Hoa Xã, những đối tượng này đã tấn công đồn cảnh sát bằng rìu và dao.
Cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm chính quyền Trung Quốc thắt chặt an ninh và đẩy mạnh chính sách chống "khủng bố" tại Tân Cương nhằm chống lại các nhóm Hồi giáo đòi ly khai sau vụ tấn công chết người tại quảng trường Thiên An Môn hôm 28/10.
Bắc Kinh nói rằng các cuộc tấn công khủng bố được thực hiện bởi nhóm người ly khai Duy Ngô Nhĩ dưới sự hỗ trợ của phong trào Hồi giáo Đông Turkestan. 
Các cuộc tấn công bằng dao và rìu nhằm vào lực lượng an ninh tại Tân Cương được Bắc Kinh mô tả là "những cuộc tấn công khủng bố".
Nguyễn Hường