Trung Quốc phản pháo kế hoạch mua Senkaku của thị trưởng Tokyo

01/06/2012 06:28
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã, AFP)
(GDVN) - Người phát ngôn Liu Weimin/Lưu Vị Dân cho rằng, "các hành động nhỏ nhặt" không thể thay đổi các sự kiện liên quan đến khu vực.
Tân Hoa Xã ngày 31/5 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân cho biết, "các hành động nhỏ nhặt" không thể thay đổi các sự kiện liên quan đến khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Weimin
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Weimin

Tuyên bố trên của phát ngôn viên Liu Weimin/Lưu Vị Dân được đưa tại một cuộc họp báo thường kỳ cùng ngày sau khi được yêu cầu cho biết phản ứng của Bắc Kinh về kế hoạch kêu gọi gây quỹ mua 3 trong số 5 hòn đảo thuộc vùng  đảo tranh chấp Senkaku của thị trưởng thành phố Tokyo Shintaro Ishihara.
"Một số chính trị gia Nhật Bản đã thực hiện những hành động nhỏ nhặt để cố gắng gây rắc rối, nhưng hành động của họ sẽ không thay đổi được thực tế là quần đảo này thuộc về Trung Quốc" - ông Liu nói. 
Cũng theo người phát ngôn này, "những lời nói và hành vi vô trách nhiệm của các chính trị gia Nhật Bản không chỉ làm giảm uy tín của họ mà còn gây tổn hại cho hình ảnh quốc tế của Nhật Bản".
Bên cạnh đó, ông Liu tiếp tục khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku mà nước này gọi là Điếu Ngư và cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.
Tuyên bố trên của ông Liu được đưa ra sau khi thị trưởng Ishihara quyên góp được gần 1 tỷ yên từ dân chúng Nhật Bản để mua quần đảo Điếu  Ngư sau hơn 1 tháng phát động.
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã, AFP)