Trung Quốc thay tướng phụ trách khu vực biển Hoa Đông

02/11/2012 09:54
Theo TTXVN
Nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Sái Anh Đĩnh chính thức nhậm chức Tư lệnh Quân khu Nam Kinh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Mạng tin Sankei của Nhật Bản dẫn nguồn tin trang web Mạng tài chính mới của Trung Quốc ngày 1/11 cho biết nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Sái Anh Đĩnh, 58 tuổi, đã chính thức nhậm chức Tư lệnh Quân khu Nam Kinh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Sái Anh Đĩnh trong chuyến công du Hoa Kỳ gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter
Sái Anh Đĩnh trong chuyến công du Hoa Kỳ gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton BCarter

Quân khu Nam Kinh là đơn vị quân đội có nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo an ninh trên Biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) và bộ phận tác chiến chống Đài Loan.

Ông Sái Anh Đĩnh được cho là người khá thông hiểu tình hình Eo biển Đài Loan và vùng biển xung quanh trên cương vị Tư lệnh quân khu này.

Sái Anh Đĩnh đang chia sẻ "điều gì đó" với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter
Sái Anh Đĩnh đang chia sẻ "điều gì đó" với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton BCarter

Trong chuyến thăm Mỹ trên cương vị Phó Tổng tham mưu trưởng hồi tháng 8/2012, ông Sái Anh Đĩnh đã phản đối mạnh mẽ lập trường của Mỹ coi Senkaku là đối tượng điều chỉnh của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ.
Theo TTXVN