Video: Trung Quốc chế game tấn công chiếm đảo Senkaku

28/07/2013 19:10
Nguyễn Hường (nguồn Washington Post)
(GDVN) - Đặc biệt, theo tờ Washington  Post, có thông tin cho rằng quân đội Trung Quốc đã tham gia phát triển trò chơi trực tuyến trên.
Ảnh tàu Trung Quốc tham gia chiếm đảo Senkaku trong trò chơi trực tuyến được cho là do quân đội Trung Quốc phát triển.
Ảnh tàu Trung Quốc tham gia chiếm đảo Senkaku trong trò chơi trực tuyến được cho là do quân đội Trung Quốc phát triển.
Trong bối cảnh Trung Quốc và Nhật Bản gia tăng căng thẳng liên quan tới tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tại Trung Quốc đã xuất hiện một trò chơi máy tính được thiết kế để đào tạo binh lính cho phép người chơi "thu hồi và bảo vệ" quần đảo không người ở nhưng giàu tài nguyên.

Trò chơi "Sứ mệnh Vinh quang trực tuyến", theo South China Morning Post, cho phép người chơi tham gia vào một cuộc chiến ảo chống lại quân đội Nhật Bản trên đảo Senkaku bằng cách sử dụng tàu sân bay Liêu Ninh, các chiến đấu cơ hiện đại do Trung Quốc phát triển.
Đặc biệt, theo tờ Washington  Post, có thông tin cho rằng quân đội Trung Quốc đã tham gia phát triển trò chơi trực tuyến trên. 
Nguyễn Hường (nguồn Washington Post)