Bình Nhưỡng ngừng tiếp xúc, cắt đứt thông tin liên lạc với Seoul

31/05/2011 00:15
(GDVN) - Đối với hệ thống phát thanh tâm lý chiến mà quân đội Hàn Quốc ngày ngày chĩa về miền Bắc, Bình Nhưỡng sẽ có hành động trả đũa bất ngờ.

(GDVN) - Ngày 30/5 Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên cho biết do chính quyền Hàn Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá Bình Nhưỡng, chính quyền nước này quyết định ngừng mọi cuộc tiếp xúc với Seoul, đồng thời cứt đứt đường dây liên lạc quân sự hai miền và mạng thông tin liên lạc ở khu công nghiệp Kumgang.

 
Theo hãng thông tấn xã Triều Tiên (KCNA), giai đoạn cuối nhiệm kỳ Nội các Tổng thống Lee Myung-bak liên tục ga tăng các hoạt động chống phá Bắc Hàn. Gần đây tại Nhật Bản, người đứng đầu điện Cheongwadae lại tiếp tục "viện cớ" vấn đề hạt nhân để công kích Bắc Triều Tiên.
Từ ngày 23/5 quân đội Nam Hàn lại triển khai tập trận gần biên giới với miền Bắc.

Thông báo của chính quyền Bắc Hàn còn cho biết, đối với hệ thống phát thanh tâm lý chiến mà quân đội Hàn Quốc ngày ngày chĩa về miền Bắc, Bình Nhưỡng sẽ có hành động trả đũa bất ngờ.
Đồng thời, Bình Nhưỡng cáo buộc chính Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak là "kẻ phá hoại" hòa giải và đoàn kết dân tộc cũng như tiến trình xây dựng bán đảo Triều Tiên phồn vinh và thịnh vượng.
{iarelatednews articleid='2008,1206,487,444'}

Hồng Thủy (theo Yonhap, China News)