Cựu TGĐ IMF sẽ được nhận nửa triệu USD tiền trợ cấp thôi việc

26/05/2011 00:10
(GDVN) - Ông Dominique Strauss-Kahn sẽ được nhận nửa triệu USD tiền phụ cấp sau khi thôi việc tại IMF.

(GDVN) - Theo thỏa thuận được ký kết năm 2007, IMF sẽ phải trả cho ông Strauss-Kahn một khoản thanh toán tương đương với ít nhất 2 năm tiền lương trong trường hợp ông thôi việc trước hạn.

Tiền lương mỗi năm của ông Strauss-Kahn là 250.000 USD và khoản tiền trợ cấp thôi việc cho ông Strauss-Kahn sẽ rơi vào khoảng 500.000 USD.

Điều kiện trong hợp đồng này đã khiến nhiều người Mỹ, quốc gia đóng góp nhiều nhất cho IMF, cảm thấy tức giận khi họ vẫn phải chi tiền thuế của mình cho một cựu Tổng giám đốc có lương cao hơn cả Tổng thống của họ, đi nghỉ ở những khách sạn hạng sang có giá tới 3.000 USD/ đêm và lại bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ hầu phòng, hiếp dâm và giam giữ cô trái phép đang gây tranh cãi.

a
Cựu Tổng giám đốc IMF Domonique Strauss-Kahn.

Tuy nhiên, IMF khẳng định rằng họ không thể phá vỡ thỏa thuận đó bởi vẫn đánh giá cao những đóng góp của ông cho IMF trong thời gian còn đương nhiệm.

Trong khi đó, ông Dominique Strauss-Kahn đang bị mắc kẹt ở thành phố New York vì không thể tìm ra một chỗ trú ngụ sang trọng dài hạn trong thời gian được tại ngoại.

Hầu hết các chủ cho thuê nhà ở New York  đều từ chối cho ông mướn một căn hộ vì lo ngại các đám đông người hiếu kỳ và phóng viên sẽ tụ tập bên ngoài nơi ông ở gây phiền toái cho những vị khách tiềm năng khác của họ.

Hiện ông Strauss-Kahn đang ở tạm thời trong một căn hộ ở Manhattan cho tới khi vợ ông tìm được một chỗ khác lâu dài hơn. Trong thời gian tại ngoại, ông sẽ được giám sát bằng camera 24/24 giờ, phải đeo vòng theo dõi bằng GPS ở mắt cá chân.

{iarelatednews articleid='3178,3101,3045,3023,2680,2830,2744,2700,2682,2676,2645,2674,2644,2607,2598,2573,2570,2568'}

Nguyễn Hường (Theo New York Post, Daily Mail)