Đài Loan quyết định cho hợp pháp hóa nghề mại dâm

14/07/2011 23:35
(GDVN) - AFP đưa tin, chính quyền Đài Loan đã phê duyệt dự luật cho phép xây dựng các “nhà thổ” tại hòn đảo này.

(GDVN) - AFP đưa tin, chính quyền Đài Loan đã phê duyệt dự luật cho phép xây dựng các “nhà thổ” tại hòn đảo này.

Các nhà soạn thảo dự luật đã đề xuất xây dựng các khu vực đặc biệt hợp pháp hóa ngành công nghiệp tình dục. Theo đó, trong trường hợp, thực hiện mua bán mại dâm bên ngoài khu vực nói trên sẽ bị phạt 30.000 Đài tệ (hơn 1.000 USD).

Hình phạt này sẽ áp dụng đối với cả khách hàng và chủ chứa. Luật này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi Quốc hội Đài Loan thông qua. 

Theo Bộ Nội vụ địa phương, việc hợp pháp hóa nghề mại dâm tại Đài Loan một phần là thực hiện theo nguyện vọng của đại đa số người dân.

Nếu nghề mại dâm không được hợp pháp hóa, do các quy chế bất hợp pháp, nghề mại mại dâm sẽ rơi vào sự kiểm soát của các nhóm tội phạm.

Theo ghi nhận của AFP, các nhà quan sát đánh giá số lượng người tham gia vào các hoạt động mại dâm ở Đài Loan lên đến hàng trăm nghìn người. Doanh thu hàng năm của ngành này đến hàng tỷ Đài tệ.

Các
Các "nhà thổ" tại Đài Loan ngày càng mọc lên như nấm

Mại dâm ở Đài Loan có một lịch sử khá lâu đời. Như đã biết, trong thời gian Nhật Bản cai trị hòn đảo này vào nửa đầu thế kỷ XX, thì hòn đảo này phổ biến với nghề kĩ nữ.

Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc, Chính quyền Đài Loan đã cấm ngành công nghiệp mại dâm, nhưng vẫn cho duy trì các nhà thổ để phục vụ quân nhân.

Chẳng bao lâu sau ngành mại dâm được phép hoạt động và nó trở nên khá phổ biến ở khắp Đài Loan. Dưới sức ép của xã hội, vào năm 1991 nghề mại dâm lại bị cấm, nhưng tại thủ đô Đài Bắc thì vẫn được coi là một nghề hợp pháp đến mãi năm 1997.

Theo thông tin của Bloomberg, quá trình tái pháp hóa nghề mại dâm được bắt đầu vào năm 2009, khi luật bảo trợ xã hội được coi là vi hiến. Nếu gái mại dâm bị bắt quả tang đang hoạt động bán dâm với khách hàng thì chỉ có gái mại dâm mới bị phạt.

Tòa án Hiến pháp cho rằng điều này vi phạm nguyên tắc bình đẳng nam – nữ và cam kết sẽ sửa đổi trong vòng 2 năm.

Nếu Quốc hội Đài Loan phê duyệt luật mới thì Đài Loan sẽ là quốc gia đầu tiên sau 8 năm gần đây hợp pháp hóa nghề mại dâm. Năm 2003, New Zealand cũng đã hợp pháp hóa nghề này.
{iarelatednews articleid='7532,7517,7453,7508,7502,7445,7421,6989,7424,7375,7369,7360,7365,7348,7330,7193'}

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)