Động đất 6,0 độ richter tấn công Nhật Bản

20/05/2011 02:14
(GDVN) - Một trận động đất mạnh 6,0 độ richter đã xảy ra tại ngoài khơi bờ biển Nhật Bản sáng ngày 20/5.

(GDVN) - Theo Trung tâm Khảo sát địa chất Mỹ, một trận động đất mạnh 6,0 độ richter đã xảy ra tại ngoài khơi bờ biển Nhật Bản sáng ngày 20/5.

Theo Tân Hoa Xã, trận động đất xảy ra vào lúc 0 giờ 46 phút theo giờ GMT tương đương với khoảng 9 giờ 46 phút theo giờ địa phương ngày 20/5.

Những đống đổ nát tại thành phố Ofunato, tỉnh Iwate, Nhật Bản sau trận động đất hôm 11/3.
Những đống đổ nát tại thành phố Ofunato, tỉnh Iwate, Nhật Bản
sau trận động đất hôm 11/3.

Theo thông tin ban đầu, tâm chấn nằm cách thành phố Mito thuộc quận Ibaraki khoảng 82 km về phía đông nam, dưới độ sâu 26,2 km ở vùng biển ngoài khơi phía đông đảo Honshu.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại sau trận động đất. Không có cảnh báo sóng thần được ban bố

Trước đó, trận động đất mạnh 9,0 độ richter tấn công khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Nhật Bản đã kích hoạt sóng thần cướp đi sinh mạng của 15.000 người và 10.000 người khác vẫn còn mất tích, gây hư hỏng nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

{iarelatednews articleid='2759,2569,2265,1879,1819,1665,1335,1133,979,605,554,512,468,356,325,276,274'}

Nguyễn Hường (Theo Rian, Xinhua)