Libya: Bắt đầu nổi dậy vũ trang chống Tổng thống Gaddafi tại Tripoli?

12/05/2011 06:42
(GDVN) – Reuter ngày 10/5 đưa tin, tại các khu vực ngoại thành của thủ đô Tripoli của Libya đã bắt đầu nổi dậy vũ trang chống lại chính quyền của ông Gaddafi.

(GDVN) – Reuter ngày 10/5 đưa tin, tại các khu vực ngoại thành của thủ đô Tripoli của Libya đã bắt đầu nổi dậy vũ trang chống lại chính quyền của ông Gaddafi.

Theo nguồn tin này, không chỉ có thanh niên, học sinh, trí thức, công nhân, những người dân thường mà còn có khá nhiều người đang là nhân viên, viên chức của các cơ quan công quyền cũng đã đứng về phía những người chống đối để tham gia đợt nổi dậy vũ trang lần này.
 

Bạo loạn ở Libya (ảnh minh họa)
Bạo loạn ở Libya (ảnh minh họa)

Chính các nhân viên trong cơ quan công quyền này cung cấp vũ khí và một số trang thiết bị cần thiết khác cho lực lượng nổi dậy chống đối để “khởi nghĩa vũ trang”. Trong khi đó, một số nguồn tin trước đó cho biết, Italia mới là nhà cung cấp vũ khí chính cho lực lượng chống đối ở Libya.

Sau khi được vũ trang hóa, hàng vài nghìn người đã tập trung tại một địa điểm tập trung đã ấn định trước để chuẩn bị hướng tới trung tâm thành phố Tripoli chuẩn bị nổi dậy vũ trang chống chính quyền buộc ông Gaddafi phải từ chức.

Tuy nhiên, về phần mình, chính quyền Libya đã đưa ra tuyên bố bác bỏ các thông tin về nổi dậy vũ trang và các trận giao chiến tại Tripoli. Họ cho rằng, đây chỉ là những thông tin sai lệch, thiếu căn cứ của các thế lực cơ hội chống đối đưa ra nhằm gây nhiễu thông tin, đánh lừa dư luận trong nước và quốc tế.

Thông tin nổi dậy vũ trang chống chính quyền tại Tripoli bắt đầu đưa ra sau khi có tin lực lượng nổi dậy chống đối đã giành được thắng lợi tại thành phố cảng Misurat, nơi mà quân đội Chính phủ của Libya đã chiếm đóng từ tháng 3 vừa qua.

Ngày 9/5 tiếp tục xuất hiện thông tin cho rằng, lực lượng nổi dậy đã chọc thủng thế bao vây, cô lập của quân đội Chính phủ, đồng thời đẩy lùi một phần lực lượng trung thành của ông Gaddafi cách xa thủ đô khoảng 15 km.

Trong khi đó, AFP đưa tin, vào đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10/5, máy bay, tàu chiến của lực lượng liên quân quốc tế dưới sự chỉ đạo của NATO lại tiếp tục khai hỏa, mở các đợt tấn công tiếp theo vào Libya.

{iarelatednews articleid='2083,1951,1858,1457,1426,1155,941,713,657,642,533,508'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (theo Lenta)