Một cặp vợ chồng Trung Quốc bán 3 đứa con lấy tiền chơi game online

28/07/2011 00:37
(GDVN) - Một cặp vợ chồng Trung Quốc đã bị bắt khi đang cố bán con để lấy tiền chơi game trực tuyến tại các quán cafe internet.

(GDVN) - Một cặp vợ chồng Trung Quốc đã bị bắt khi đang cố bán con để lấy tiền chơi game trực tuyến tại các quán cafe internet.

Li Lin và Li Juan gặp gỡ nhau lần đầu tiên tại một quán cafe internet trong năm 2007 và nhanh chóng tiến tới hôn nhân sau đó. Cả hai đều là dân nghiền game trực tuyến "chính hiệu" và thậm chí còn bán con để lấy tiền thỏa mãn đam mê này.

Một quán cafe internet tại Trung Quốc
 Một quán cafe internet đầy game thủ tại Trung Quốc


Vì thu nhập không đủ đáp ứng chi tiêu, cả hai đã bán đứa con đầu lòng của mình - một bé trai lấy 30.000 NDT (khoảng 4.600 USD). Khi người con trai thứ 3 chào đời, cặp đôi này cũng đã bán con lần nữa lấy một số tiền tương đương.

Hiện cặp đôi này đang rao bán cô con gái thứ hai với giá 3.000 NDT.

Tuy nhiên, cha mẹ của Li Lin đã phát hiện ra những gì họ đã và đang làm và báo cảnh sát. Cặp vợ chồng này đều đã bị bắt.

Theo cảnh sát, cả hai khai nhận rằng họ đều không muốn có con, nhưng họ có thể kiếm được một số tiền từ chúng. Họ nói rằng họ không biết là mình đã vi phạm pháp luật.

{iarelatednews articleid='8868,8865,8861,8781,8804,8844,8750,8768,8766,8746,8736,8733,8735,8662,8721,8669,8641,8614'}

Nguyễn Hường
(Theo Herald Korea)

alt