Nhà chức trách Mỹ lo ngại Tổng giám đốc IMF có thể tự vẫn

18/05/2011 07:25
(GDVN) - Tổng giám đốc IMF được được thay bộ đồ áo liền quần, không có dây để tối thiểu hóa khả năng ông ta có thể tự sát.

(GDVN) – Ông Dominique Straus-Kahn, Tổng giám đốc Qũy tiền tệ quốc tế IMF, người đang bị tạm giam trong một nhà lao ở thành phố New York hiện đang được theo dõi hết sức chặt sẽ để đề phòng trường hợp xấu nhất là ông Straus-Kahn có thể tự vẫn.

 

Một bản tin trên kênh NBC, Mỹ và trang web của kênh này trích dẫn một nguồn tin không được tiết lộ danh tính cho hay Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn hiện đang được theo dõi hết sức chặt chẽ.

Cứ từ 15 đến 30 phút nhân viên an ninh lại để mắt đến ông này một lần. Hơn nữa, Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn được được thay bộ đồ áo liền quần, không có dây để tối thiểu hóa khả năng ông ta có thể tự sát.

Tuy nhiên, một phát ngôn của cơ quan tư pháp thành phố New York lại cho biết ông Strauss-Kahn bị giam giữ theo chế dộ như nhiều tù nhân khác tại trại giam của thành phố này.

{iarelatednews articleid='2598,2573,2570,2568,2489,2461,2428,2415,2405,2379,2352,2332,2327,2325,2321,2314'}

Bình Nguyên (theo AFP)