Phương Tây hô hào liên quân phải ám sát ông Gaddafi

25/04/2011 11:35
(GDVN) – Áp lực yêu cầu NATO tấn công trực diện vào ông Gaddafi đã được những nhà lãnh đạo phương Tây đưa ra vào ngày hôm qua 24/4.

(GDVN) – Tờ Telegraph của Anh cho hay, nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của phương Tây đã kêu gọi liên quân do NATO điều chỉnh chính sách tấn công quân sự, theo đó chuyển hướng sang tấn công trực tiếp nhằm ám sát Tổng thống Libya Gaddafi.

Libya đe dọa sử dụng vũ khí siêu thanh đối phó với NATO
Libya cất giấu vũ khí hạng nặng ở đâu?
Libya muốn Nga thể hiện vai trò trong việc chấm dứt xung đột

Máy bay NATO tấn công trúng boongke của ông Gaddafi
Máy bay liên quân tiêu diệt hơn 40 xe chiến đấu của Libya

Thông tin hô hào, yêu cầu liên quân tấn công trực tiếp vào nhà lãnh đạo đứng đầu Libya đã được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng đại tá Gaddafi đã bắt đầu thu hồi được hàng tỷ USD từ các tài khoản ở nước ngoài – những khoản tiền có thể bị thu hồi dưới lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Áp lực  yêu cầu NATO tấn công trực diện vào ông Gaddafi đã được những nhà lãnh đạo phương Tây đưa ra vào ngày hôm qua 24/4.
 

Nhà lãnh đạo Libya Gaddafi
Nhà lãnh đạo Libya Gaddafi

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham, thành viên Đảng Cộng Hòa ở Ủy ban các lực lượng vũ trang Thượng viện Mỹ nói rằng cách nhanh nhất để kết thúc tình trạng hiện nay là phải “đánh rắn dập đầu” (ám chỉ hành động tiêu diệt nhà lãnh đạo Gaddafi).

Nghị sỹ này còn đưa ra bình luận mạnh bạo rằng: “Những người đang đứng bên cạnh đại tá Gaddafi mỗi khi thức giấc cần phải tự hỏi rằng “ngày hôm nay có phải là ngày cuối cùng của mình không””.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ John McCain, người vừa có chuyến thăm Libya vào cuối tuần qua cho biết liên quân cần phải tiêu diệt nhà lãnh đạo Libya.

Ông McCain nói rằng việc Mỹ tăng cường hỏa lực tham gia các chiến dịch quân sự ở Libya là điều quan trọng và cần thiết.

Thượng nghị sỹ này khẳng định Mỹ không giữ vai trò quan trong trong các chiến dịch quân sự ở Libya. Tính cho tới thời điểm hiện tại chỉ có 6 trong số 28 quốc gia thành viên của NATO cử lực lượng trực tiếp tấn công quân sự Libya.
 

Libya tan tác vì chiến tranh
Libya tan tác vì chiến tranh

Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 24/4 cũng đã đưa ra tuyên bố nói rằng liên quân không loại bỏ khả năng sử dụng máy bay không người lái để tiến hành chiến dịch tìm diệt ông Gaddafi.

Quan chức ngoại giao của Anh Quốc nói bóng gió: “Ai và cái gì sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công phụ thuộc vào chính hành động và sự cư xử của người đó”.

Theo các báo cáo của phương Tây, Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ đã đóng băng khoảng 60 tỷ USD từ các tài khoản ngân hàng có nguồn gốc từ chính phủ Libya gửi ở nước ngoài.

 

Tuy nhiên, theo Telegraph, trong khi EU và Hoa Kỳ tích cực đóng băng, vô hiêu hóa tài khoản của Libya ở nước ngoài thì một số quốc gia khác lại thực thi điều này một cách miễn cưỡng, thậm chí không có động thái chặn nguồn tiền gửi của chính quyền Gaddafi.

Chính vì thế mà theo cáo buộc của phương Tây, đại tá Gaddafi đã có điều kiện để rút lại hàng tỷ USD để đưa về thủ phủ Tripoli để phục vụ chiến tranh chống lại liên quân và lực lượng nổi dậy.

Libya đe dọa sử dụng vũ khí siêu thanh đối phó với NATO
Libya cất giấu vũ khí hạng nặng ở đâu?
Libya muốn Nga thể hiện vai trò trong việc chấm dứt xung đột

Máy bay NATO tấn công trúng boongke của ông Gaddafi
Máy bay liên quân tiêu diệt hơn 40 xe chiến đấu của Libya

Bình Nguyên (theo Telegraph)