Trung Quốc tuyên bố không theo đuổi chính sách thực dân mới ở Châu Phi

15/07/2011 23:20
(GDVN) - Người phát ngôn Bộ Xây dựng ngày đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng TQ đang theo đuổi một chính sách chủ nghĩa thực dân mới tại Châu Phi.

(GDVN) - Người phát ngôn Bộ Xây dựng Trung Quốc ngày đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Trung Quốc đang theo đuổi một chính sách kiểu chủ nghĩa thực dân mới tại Châu Phi - Nhân dân Nhật báo ngày 15/7 cho biết.

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 15/7, ông Yao Jian đã khẳng định các cáo buộc trên là không có căn cứ.

Công nhân Trung Quốc tại châu Phi
Công nhân Trung Quốc tại châu Phi

Ông Jian cho rằng, các công ty Trung Quốc đang đầu tư tại Châu Phi đều tuân thủ pháp luật và các quy định của địa phương, trách nhiệm xã hội cũng như chú ý tới việc bảo vệ môi trường và phúc lợi cho người dân địa phương.

Ông Jian cũng nhấn mạnh, các công ty Trung Quốc sẽ tăng cường quản lý đầu tư của họ ở châu lục này để đạt được kết quả hai bên cùng có lợi.

Trung Quốc hiện là một nhà đầu tư và cung cấp viện trợ nước ngoài lớn tại châu Phi. Cho đến nay, các công ty của Trung Quốc đã xây dựng hơn 2.000 km đường sắt, 3.000 km đường cao tốc, 100 trường học và 60 bệnh viện, 30 trung tâm chống sốt rét và 100 dự án tái tạo năng lượng cho châu Phi.

{iarelatednews articleid='7628,7562,7468,7410,7348,7343,7276,7256,7242,7236,7229,7183,7134,7089,7065,7030,6945,6921'}

Nguyễn Hường (Theo Nhân dân Nhật báo)