Vụ Bin Laden: Cựu tổng thống Pakistan nói Mỹ vi phạm chủ quyền

07/05/2011 12:35
(GDVN) – Ngày 7/5/2011, cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã lên tiếng cáo buộc quân đội Mỹ đã vi phạm chủ quyền của Islamabad.

(GDVN) – Ngày 7/5/2011, cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã lên tiếng cáo buộc quân đội Mỹ đã vi phạm chủ quyền của Islamabad khi tiến hành vụ bao vây, tiêu diệt trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden hôm 1/5 vừa qua.
 

 

Tuyên bố trước cộng đồng người Pakistan ở nước ngoài được tổ chức ở Dubai, cựu quan chức Pakistan nói rằng những người dân yêu chuộng hoà bình vui mừng vì Osama Bin Laden đã bị tiêu diệt nhưng không người Pakistan nào có thể chấp nhận sự thật là chủ quyền của đất nước họ đã bị vi phạm.

“…không có quốc gia nào có thể chấp nhận sự vi phạm như vậy của người mỹ, chủ quyền, quân đội và tình báo của Pakistan đã bị huỷ hoại”. “Điều này không thể chấp nhận đối với bất kỳ cá nhân Pakistan nào” – lời của ông Musharraf được tờ The National daily trích dẫn.

Tuy nhiên, ông Musharraf cũng nhấn mạnh rằng hợp tác chống khủng bố giữa Mỹ và Pakistan là cần thiết, ông hy vọng sẽ không có xích mích nào giữa chính quyền hai nước.

Trước đó, người ta cũng đã dấy lên những nghi ngờ cho rằng chính quyền Pakistan có mối liên hệ đến việc ẩn náu của trùm khủng bố Bin Laden tại nước này.

Cựu tổng thống Pakistan nói rằng ông không tin các quan chức quân đội Pakistan nhận thức được sự hiện diện của Bin Laden trên đất nước ông trong nhiều năm trước khi thủ lĩnh al-Qaeda này bị Mỹ tiêu diệt.

{iarelatednews articleid='1509,1543,1540,1733,1762,1794,1776,1760,1758,1747,1740,1736,1718,1723,1691,1698,1683,1673'}

Bình Nguyên (theo AFP)