Xuất hiện bọ chét độc đốt chết 4 người, 71 người nhập viện

27/05/2011 02:27
(GDVN) - Đã có 4 người bị bọ chét độc đốt chết, 4 trường hợp này đều trên 50 tuổi, ngoài ra có 71 người dân khác đang phải nằm viện.
(GDVN) - Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm là thời kỳ loài bọ chét độc ở tỉnh Hà Nam và An Huy, Trung Quốc phát triển mạnh, bị chúng đốt có thể dẫn đến tử vong.
Bọ chét độc đốt chết người
Bọ chét độc đốt chết người
Ngày 25/5 đài CCTV phát đi đoạn phóng sự cho hay, tại Hà Nam vừa qua đã có 4 người bị bọ chét độc đốt chết, 4 trường hợp này đều trên 50 tuổi, ngoài ra có 71 người dân khác đang phải nằm viện điều trị vì bị bọ chét độc đốt nhưng được phát hiện và cấp cứu kịp thời.
 
 

Những con bọ chét này thường xuất hiện ở các khu vực trung du, đồi núi có cây cối rậm rạp. Cơ quan phòng dịch Hà Nam đã vào cuộc, để tránh bị bọ chét độc đốt cơ quan này khuyến cáo người dân nên phát quang cây cối, bụi rậm quanh nhà và mặc quần áo dài, đeo khẩu trang, găng tay khi đi làm.

{iarelatednews articleid='3108,3231,3142,3169'}
Hồng Thủy (theo CCTV)