Hà Nội: “Sưa tặc” tung hoành

14/05/2011 07:55
(GDVN) – Một cây sưa ba nhánh nằm ngay cạnh cổng trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã bị cắt trộm vào rạng sáng nay (14/5).

(GDVN) – Một cây sưa ba nhánh nằm ngay cạnh cổng trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã bị cắt trộm vào rạng sáng nay (14/5).

{iarelatednews articleid='1106,2282,1707,238'}

Đây là cây sưa có ba nhánh, nhánh to nhất có đường kính vào khoảng 23cm, lõi có đường kính khoảng 15cm; nhánh bên cạnh có đường kính thân vào khoảng 18cm, đường kính lõi khoảng 8cm.  Tại hiện trường, “sưa tặc” để lại ba phần ngọn của ba nhánh sưa, mùn cưa vương khắp xung quanh gốc.

Sau khi nhận được tin báo của phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, Công an phường Văn Quán, CS 113 đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, sau đó nhóm cán bộ chiến sĩ này đã lên ô tô rời khỏi hiện trường. 

Cho đến 15h cùng ngày, hiện trường vẫn còn nguyên. Theo người dân, cây sưa này có tán khá to, nếu so gốc và ngọn cây để lại thì “sưa tặc” đã cắt phần than khoảng 1,8m.

Đây là vụ chặt cây sưa thứ ba xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội chỉ trong ít tháng qua.

Một vài hình ảnh cây sưa bị cắt trộm

alt
Hiện trường cây sưa bị cắt trộm.
alt
 
alt
Hai ngọn cây sưa tại hiện trường.
alt
Đây là cây sưa có 3 nhánh, nhánh nhỏ nhất có đường kính khoảng 10cm nhưng lõi hầu như không có.
alt
Nhánh to nhất có đường kính khoảng 23cm, đường kính lõi khoảng 15cm.

Nam Phong