Hơn 1000 người dập tắt hỏa hoạn tại nhà kho công ty dược

18/06/2011 13:07
(GDVN) - Một vụ cháy lớn vừa xảy ra chiều ngày 18/6 tại kho thành phẩm Công ty dược và vật tư y tế Phú Yên (170 Nguyễn Hụê, Thành Phố Tuy Hoà, Phú Yên)
(GDVN) - Một vụ cháy lớn vừa xảy ra chiều ngày 18/6 tại kho thành phẩm Công ty dược và vật tư y tế Phú Yên (170 Nguyễn Hụê, Thành Phố Tuy Hoà, Phú Yên)
{iarelatednews articleid='4321,3898,3745,3619,3551,765,696,562,505'}
Vụ cháy xảy ra khoảng 13h ngày 18/6, lửa bốc ra từ tầng trệt và lan nhanh đến tầng 2 và tầng của kho thành phẩm. Ngay khi phát hiện đám cháy, công ty đã báo cáo các cơ quan chức năng và huy động khoảng 1000 nhân viên để tham gia chữa cháy và giải phóng kho thuốc cùng lượng hoá chất còn lại để giảm thiệt hại. 
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Phú Yên đã huy động toàn bộ lực lượng gần 200 cán bộ, chiến sỹ, 5 xe cứu hoả 2 xe bồn chưa đến hiện trường để dập lửa, tuy nhiên do kho thuốc được thiết kế các lối đi hẹp, khói từ đám cháy che kín nên lực lượng chữa cháy rất vất vả để tiếp cận hiện trường. 
Đến 17h30 cùng ngày, đám cháy vẫn bốc cao. Lửa tại tầng trệt của kho thuốc tạm thời được khống chế một phần nhưng đám cháy đã kịp lan nhanh lên tầng 2 và tầng 3 nơi chứa tài liệu và bao bì nên việc dập lưả tương đối khó khăn. 
Hiện vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại do vụ cháy này gây ra.
*Theo thông tin phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam vừa cập nhật, đến hơn 19h (tức sau hơn 6 tiếng phát cháy) ngọn lửa đã được dập tắt.
Ngọc Hân