Phát hiện xác một phụ nữ nổi trên mặt Hồ Tây

04/07/2011 06:26
(GDVN) – Nạn nhân khoảng 27 tuổi, khuôn mặt tròn, tóc dài ngang vai, mặc áo phông cộc tay màu trắng…

(GDVN) – Nạn nhân khoảng 27 tuổi, khuôn mặt tròn, tóc dài ngang vai, mặc áo phông cộc tay màu trắng…

{iarelatednews articleid='5534,3120,2722,2487,2339'}

Trưa nay, 4/7, cơ quan chức năng cho biết đang xác định tung tích nạn nhân nữ chết nổi trên mặt Hồ Tây. Trước đó, khoảng 19h30 ngày 2/07, Công an phường Thụy Khuê phát hiện xác chết phụ nữ nổi trên mặt Hồ Tây cách bờ khoảng 8 mét đoạn đối diện ngõ 86 Thụy Khuê, phường thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Nạn nhân khoảng 27 tuổi có đặc điểm khuôn mặt tròn nhỏ, tóc dài ngang vai, mặc áo phông cộc tay màu trắng, quần bò mầu sẫm, đi chân đất. Qua khám nghiệm sơ bộ ban đầu xác định nạn nhân không có dấu vết thương tích trên người.

Công an phường Thụy Khuê đã phối hợp công an quận đưa nạn nhân về Bệnh viện E để làm thủ tục giám định và truy tìm tung tích nạn nhân.

Đây là vụ việc thứ 3 xảy ra trong ít ngày gần đây. Gần đây nhất, khoảng 17h ngày 3/7, anh Nguyễn Minh Hoàn (SN 1991) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1996), đều ở thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) cùng nhau tắm tại ao cạnh bơm nước thuộc cánh đồng Nội Am, xã Liên Ninh và bị chìm xuống khu vực vòi bơm nước đang hoạt động.

Nhân dân đi làm đồng phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh biện Nông nghiệp I nhưng cả hai đã chết tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 14h ngày 2/7, tại Sông Đáy thuộc địa phận thôn My Thượng, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai (Hà Nội) phát hiện xác một nam giới khoảng 30 tuổi cao khoảng 1m60 mặc áo phông màu xám trôi giữa dòng sông Đáy đã bị phân huỷ. Công an huyện Thanh Oai phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm, truy tìm tung tích nạn nhân và làm rõ nguyên nhân.

Hùng Phú