Tai nạn thảm khốc, 4 cô cháu ruột bị xe tải cán tử thương

10/07/2011 23:43
(GDVN) - Trong lúc cô ruột đang chở 3 cháu nhỏ về nhà thì bị chiếc xe tải đi cùng chiều đâm phải. Vụ tai nạn làm cho một cháu bé chết tại chỗ.
(GDVN) - Trong lúc cô ruột đang chở 3 cháu nhỏ về nhà thì bị chiếc xe tải đi cùng chiều đâm phải. Vụ tai nạn làm cho một cháu bé chết tại chỗ còn 3 nạn nhân khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 17h40 ngày 10/7, trên Quốc lộ 1A tại  km 421  + 350  thuộc địa phận (xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc,  Diễn Châu).
Theo những người dân sống tại đây cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn xe máy mang BKS 37U1 – 9066 do chị Phùng Thị Hường (SN 1974), điều khiển chở theo sau 3 người cháu ruột là cháu Phùng Thị Thủy (4 tuổi), Phùng Thái Hưng (3 tuổi) và một cháu chưa rõ họ tên cả 4 người đều trú tại xã Phúc thành, huyện Yên Thành) đang di chuyển theo hướng từ TP Vinh để về nhà thì bất ngờ bị một chiếc xe tải mang BKS 37S – 8663 (chưa rõ danh tính lái xe) đi cùng chiều lao lên tông phải.
Cú đâm mạnh khiến chiếc xe máy đổ xuống và bánh xe tải đã chèn lên đầu cháu Thủy làm cháu chết tại chỗ. Các nạn nhân còn lại bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế.
Sau khi gây tai nạn lái xe tải đã đánh xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Tại hiện trường vụ tai nạn chiếc xe máy bị hư hỏng nặng nằm chỏng chơ. 
Do có nhiều người dân hiếu kỳ đến xem nên đoạn đường xảy ra tai nạn bị ách tắc giao thông dài gần 5km trong nhiều giờ liền. Hiện cơ quan công an huyện Diễn Châu vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính lái xe.  
{iarelatednews articleid='6726,6529,5644'}
Hoàng Sơn