Thiếu niên 16 tuổi bị hoại tử cánh tay do rắn cắn

01/07/2011 01:16
(GDVN) - Trong lúc bắt cua ngoài đồng, em Đinh Minh Luận, 16 tuổi ở xã Hóa Sơn-huyện Minh Hóa-Quảng Bình đã bị rắn lạ cắn vào tay gây hoại tử.

(GDVN) - Trong lúc bắt cua ngoài đồng, em Đinh Minh Luận, 16 tuổi ở xã Hóa Sơn-huyện Minh Hóa-Quảng Bình đã bị rắn lạ cắn vào tay gây hoại tử.

Ngày 30/6, các bác sỹ bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết, sau 2 ngày được cấp cứu và điều trị với chế độ đặc biệt, hiện sức khỏe của Luận đã tạm thời qua cơn nguy kịch do bị rắn cắn. Tuy nhiên, theo các bác sỹ thì cánh tay phải của Luận đã bị hoại tử và có nguy cơ phải cắt bỏ.

Cánh tay phải của Luận bị hoại tử hoàn toàn do rắn cắn.
Cánh tay phải của Luận bị hoại tử hoàn toàn do rắn cắn.

Ngày 28/6 em Luận được đưa vào cấp cứu trong tình trạng cánh tay phải sưng tím do bị hoại tử bởi nọc độc của rắn, người lơ mơ, khó thở nhiều, thiếu máu nặng.

Người thân của Luận cho biết, trước đó Luận đi bắt cua ngoài ruộng thì bị một con rắn lạ cắn vào tay. Sau khi bị rắn cắn em vẫn cảm thấy bình thường, sau đó dần xuất hiện các dấu hiệu và biến chứng bất thường với cấp độ nặng dần.

Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Phạm Dũng Sĩ, 61 tuổi, trú tại xã Quảng Hưng-huyện Quảng Trạch trong tình trạng bị liệt cơ hô hấp, sụp mi mắt và hôn mê sâu. Nguyên nhân là vào chập tối, trong lúc ông ra vườn định bưng chậu hoa thì đột nhiên có một con rắn, được cho là rắn cạp nong bất ngờ cắn vào ngón tay phải.

Các bác sỹ cho biết, các trường hợp bị rắn độc cắn nếu không xứ lý và điều trị kịp thời, người bệnh sẽ có nguy cơ tử vong.

Phong Nha